Khắc phục sự cố đá lăn làm một người tử vong tại Sơn La

Do ảnh hưởng của đợt mưa to trong mấy ngày qua, trên địa bàn thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La) đã xảy ra hiện tượng đá lăn tại bản Bôm Nam, xã Chiềng Đen và bản Púng, xã Chiềng Ngần. Đặc biệt, vào khoảng 19 giờ 15 phút ngày 8/8, tại địa bàn bản Púng, xã Chiềng Ngần đã xảy ra đá lăn gây thiệt hại về người và tài sản.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ đá lăn vào nhà hộ dân ở Púng, xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La khiến 2 người thương vong. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN

Vụ đá lăn tối 8/8 tại bản Púng, xã Chiềng Ngần đã làm ông Lò Văn Số (sinh năm 1947) tử vong và em Lò Văn Tiến (sinh năm 1993, cháu ông Số) bị thương nhẹ; đồng thời làm một nhà sàn gỗ bị đổ và sập hệ thống mái hiên, sân lợp tôn của hộ gia đình ông Số. Vụ đá lăn ước thiệt hại khoảng 400 triệu đồng.  

Trước sự việc trên, sáng 9/8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Sơn La đã tổ chức họp và đi kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ đá lăn tại bản Púng, xã Chiềng Ngần, đề phòng các trường hợp tương tự có thể xảy ra.  

Ông Nguyễn Thế Phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Sơn La cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin một gia đình ở bản Púng, xã Chiềng Ngần bị đá lăn vào nhà làm chết người, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Sơn La đã huy động lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Sơn La và các lực lượng chức năng của thành phố cũng như chính quyền địa phương tổ chức cứu hộ, cứu nạn; đưa người bị thương đi sơ cứu; đưa thi thể nạn nhân để người nhà làm thủ tục mai táng. Đồng thời, các lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra, tìm kiếm khu vực ảnh hưởng đá lăn; cử cán bộ bảo vệ hiện trường và tài sản của hộ gia đình. 

Lãnh đạo UBND thành phố Sơn La đã đến chia buồn, động viên gia đình; chỉ đạo UBND xã Chiềng Ngần và Ban Quản lý bản Púng cảnh báo người dân trong khu vực có nguy cơ cao bị đá lăn sơ tán tạm thời ra khu vực an toàn; thực hiện các biện pháp trấn an, không để người dân hoang mang.

Lãnh đạo UBND thành phố Sơn La cũng đã chỉ đạo UBND các xã, phường tổ chức theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng và của cơ quan có thẩm quyền, kịp thời thông báo cho các cấp chính quyền, nhân dân trên địa bàn thành phố biết để có biện pháp chủ động phòng tránh khi có hiện tượng mưa lớn, giông, lốc, sét, mưa đá, lũ ống, lũ quét có thể xảy ra. UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chế độ trực phòng chống thiên tai theo quy định.

Nguyễn Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định, bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trung tâm hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước.

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Cháy, nổ có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sử dụng ngày càng nhiều thiết bị điện, phương tiện và nguồn năng lượng mới cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.