Khắc phục sự cố, cấp điện lại cho 100% khách hàng tại Phú Yên sau bão số 9

Theo Công ty Điện lực Phú Yên, đến 17 giờ ngày 30/10, đơn vị đã hoàn thành việc khắc phục các sự cố hư hỏng lưới điện do bão số 9, cấp điện lại cho 100% khách hàng.
Chú thích ảnh
Công nhân Công ty Điện lực Phú Yên khắc phục sự cố đổ cột điện tại xã An Mỹ, huyện Tuy An.

Bão số 9 gây mất điện trên diện rộng, Phú Yên có 51/110 xã, phường, thị trấn bị mất điện, ảnh hưởng đến trên 177.000/289.011 khách hàng sử dụng điện.

Các đơn vị điện lực bị thiệt hại nặng là Điện lực Tuy Hòa, Sông Cầu, Tuy An, Đông Hòa với 5 máy biến áp bị hỏng, gãy đổ 24 cột trung hạ áp, nghiêng 51 cột trung hạ áp, hỏng 395 công tơ, đứt dây 28 vị trí… ước thiệt hại khoảng 3,72 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Công nhân Công ty điện lực Phú Yên khắc phục sự cố điện.

Với phương châm "4 tại chỗ", sẵn sàng, cơ động, Điện lực Phú Yên đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, công nhân, lao động, phương tiện ngày đêm xử lý, khắc phục sự cố lưới điện, cấp lại điện sớm nhất, đảm bảo an toàn cho khách hàng sử dụng điện.

Trong ngày 30/10, Tổng Giám đốc Công ty Điện lực miền Trung Ngô Tấn Cư đã đến kiểm tra việc khắc phục sự cố lưới điện, động viên các cán bộ, công nhân công ty; đồng thời Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cũng đã hỗ trợ UBND tỉnh Phú Yên 300 triệu đồng, khắc phục những thiệt hại do bão số 9 gây ra.

Tin, ảnh: Phạm Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.