Khắc phục sạt lở đèo Tà Nung, đảm bảo lưu thông dịp lễ 2/9

Ngày 28/8, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng cho biết, Sở đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp khắc phục tạm thời sự cố sạt lở trên đèo Tà Nung (thành phố Đà Lạt) nhằm đảm bảo lưu thông cho các phương tiện, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 2/9 sắp tới.
Chú thích ảnh
Sự cố sạt lở trên đèo Tà Nung xảy ra ngày 23/8/2024, tại Km2+900, đoạn gần khu du lịch Hoa Sơn Điền Trang (thành phố Đà Lạt). 

Cụ thể, ngay sau khi nhận được thông tin sự cố, cơ quan chức năng đã triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực bị sạt lở như đặt biển cảnh báo sạt lở 2 đầu, lắp đặt đèn chớp, dăng dây rào chắn 1/2 đường và bố trí nhân sự trực điều tiết giao thông.

Cùng với đó, cơ quan chuyên môn cũng tạo một kè chắn bằng bao tải đất, gờ bê tông hình vòng cung bao quanh trên mặt đường nhằm hạn chế nước chảy vào vị trí sạt trượt gây sạt lở thêm. Tại khu vực sạt lở cũng được di dời hệ thống ống cấp nước sạch, đặt ống thoát nước dưới lòng mương bên phía taluy dương và lấp đất làm đường tạm để mở rộng mặt đường tạm thời.

Về biện pháp khắc phục lâu dài, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với đơn vị tư vấn khảo sát cụ thể để đưa ra biện pháp sớm nhất.

Chú thích ảnh
Bờ taluy âm bị sạt lở tạo thành một hàm ếch lớn ăn sâu vào khoảng 2m bên dưới mặt đường đèo Tà Nung. 

Trước đó, ngày 23/8, tại Km2+900 trên đèo Tà Nung (đoạn gần khu du lịch Hoa Sơn Điền Trang) xảy ra sự cố sạt lở taluy âm khá nghiêm trọng. Đoạn tuyến taluy âm bị sạt lở có chiều dài 10m sâu khoảng 10m, tạo một hàm ếch lớn săn sâu vào phần dưới mặt đường khoảng 2m. Phía trên bề mặt đường cũng bị ảnh hưởng, xuất hiện các vết nứt trong phạm vi dài khoảng 50m, gây mất an toàn giao thông và có nguy cơ sạt lở tiếp.

Chú thích ảnh
Một đoạn hộ lan trên đèo Tà Nung chênh vênh sau khi bờ taluy âm bên dưới bị sạt trượt.

Đèo Tà Nung thuộc tỉnh lộ ĐT725, là cửa ngõ nối trung tâm thành phố Đà Lạt và huyện Lâm Hà. Đây cũng là tuyến đường di chuyển đến nhiều địa điểm check-in, điểm du lịch nổi tiếng tại xã Tà Nung (Đà Lạt) và xã Mê Linh (huyện Lâm Hà) đang được du khách ưa chuộng. Những ngày cuối tuần và lễ tết, lượng phương tiện di chuyển qua đèo Tà Nung tăng cao, đặc biệt là xe ô tô cá nhân.

Tin, ảnh: Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Ngày 7/9, nhiều phòng học, nhà nội trú, nhà công vụ và trang thiết bị trị giá gần 4 tỷ đồng được bàn giao tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Các công trình góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho hơn 300 học sinh, giáo viên tại địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn.
Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.