Khắc phục ô nhiễm môi trường khi đóng cống ngăn mặn

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang, vào mùa khô hàng năm, mực nước nội đồng xuống thấp, nguy cơ cao nước mặn xâm nhập vùng tứ giác Long Xuyên, các khu vực lân cận và vùng ven biển trên địa bàn tỉnh.

Ngành chức năng đang vận hành hệ thống cống ven biển để kiểm soát mặn, giữ ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân theo đúng quy trình.

Tuy nhiên, việc đóng cống dài ngày làm nước ngưng lưu thông, mất khả năng tự làm sạch, dẫn đến tích tụ ô nhiễm, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Chú thích ảnh
Cống sông Kiên trên địa bàn phường Rạch Giá (An Giang) ngăn mặn, giữ ngọt phục vụ sản xuất vùng Tứ giác Long Xuyên.

Hiện nước ở một số kênh trên địa bàn phường Rạch Giá và 2 xã Bình An, Châu Thành đã bị ô nhiễm. Nguyên nhân nước thải sinh hoạt từ các khu đô thị, khu dân cư chưa qua xử lý thải trực tiếp xuống sông do chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung; rác thải của người dân từ các khu vực thượng nguồn thải xuống, theo dòng chảy đến cuối nguồn đọng lại tại khu vực gần các cống.

Đồng thời, sự phát triển nhanh của lục bình khi nước giảm tốc độ lưu thông hoặc không còn dòng chảy khi đóng cống làm trầm trọng thêm vấn đề ô nhiễm, mặt nước không thoáng khí, trong nước thiếu ô xy, tăng mạnh quá trình phân hủy yếm khí các chất ô nhiễm trong nước, gây mùi hôi…

Ông Võ Văn Lên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cho biết, hàng tháng, đơn vị xây dựng kế hoạch vận hành các cống và gửi lấy ý kiến các địa phương và cơ quan, đơn vị có liên quan.

Theo đó, các cống trên địa bàn phường Rạch Giá luôn được quan tâm chủ động xây dựng kế hoạch vận hành, vừa đảm bảo nhiệm vụ kiểm soát mặn, trữ ngọt trong mùa khô để cung cấp cho các nhà máy nước, vừa điều tiết nước nhằm hạn chế ô nhiễm trên các kênh, rạch trong nội ô Rạch Giá, nhất là kênh Ông Hiển - Tà Niên.

Trên địa bàn phường Rạch Giá hiện có 4 cống gồm: Kênh Cụt, Kênh Nhánh, Sông Kiên và Số 1. Ngành chức năng luôn vận hành mở 1 chiều ra biển đối với cống Số 1 và mở ít nhất 1 cửa cống Sông Kiên để xử lý ô nhiễm. Bên cạnh đó, cống Kênh Cụt vận hành mở 4 lần/tháng, cống Kênh Nhánh mở 6 lần/tháng, tùy theo tình hình nguồn nước và xâm nhập mặn. Đối với các cống ven biển xã Bình An chỉ vận hành đóng kín khi độ mặn tăng cao, đe dọa nguồn nước trong khu vực và được vận hành mở xả ô nhiễm từ 4 - 6 lần/tháng.

Để khắc phục ô nhiễm môi trường khi đóng cống ngăn mặn xâm nhập trong mùa khô, ngành chức năng và các địa phương cần quản lý chặt chẽ và xử lý các nguồn tạo ra ô nhiễm trên các dòng sông.

Ông Võ Văn Lên đề nghị các địa phương trong tỉnh tăng cường tuyên truyền và xử lý nghiêm hành vi vứt rác xuống sông, kênh, rạch.

Mặt khác, tăng cường kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đặc biệt là các ngành nghề có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao và cương quyết xử lý hành vi xả thải vượt quy chuẩn môi trường.

Các địa phương thúc đẩy, khuyến khích, hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế từ nguồn lục bình trên sông, vừa góp phần phát triển kinh tế xanh, vừa giải quyết vấn nạn lục bình trên sông. Về lâu dài, đầu tư xây dựng các khu xử lý nước thải đô thị phường Rạch Giá, xã Châu Thành để thu gom, xử lý toàn bộ nước thải tại các khu vực này trước khi thải ra môi trường.

Hiện nay, trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội ngày càng lớn, việc bảo vệ môi trường để phát triển bền vững của tỉnh luôn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức nhấn mạnh, tỉnh tập trung giải quyết các vấn đề trọng điểm, cấp bách về môi trường trên địa bàn, nhằm mục tiêu nâng cao chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường (PEPI) và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh về môi trường (PAPI).

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang được giao nhiệm vụ đầu mối, rà soát và công khai danh sách các cơ sở phải lắp đặt thiết bị quan trắc tự động trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt, tỉnh sẽ triển khai hệ thống camera giám sát tài nguyên và môi trường, nâng cấp hệ thống quan trắc khí thải tự động tại các đô thị mới và chia sẻ dữ liệu trực tuyến để người dân cùng giám sát.

Lực lượng công an tăng cường triển khai và khai thác dữ liệu từ hệ thống camera an ninh để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đổ thải trái phép, hành vi gây ô nhiễm môi trường để xử lý, ngăn chặn tội phạm môi trường.

An Giang xác định bảo vệ môi trường không phải là rào cản mà là động lực cho kinh tế xanh. Mô hình kinh tế tuần hoàn, tái chế chất thải đang được khuyến khích mạnh mẽ thông qua các cơ chế ưu đãi cho nhà đầu tư hạ tầng chuyển đổi xanh. Mục tiêu trong sản xuất công nghiệp của tỉnh là 100% khu công nghiệp đang hoạt động phải có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn và được cấp phép môi trường; trong y tế, 100% các cơ sở khám chữa bệnh có hệ thống xử lý nước thải vận hành ổn định.

Bên cạnh đó, lĩnh vực giao thông, tỉnh thực hiện lộ trình chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch và điện, đồng thời ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông xanh. Đồng thời, trong du lịch, tỉnh thực hiện các chiến dịch như: Du lịch sạch - Phú Quốc xanh, chứng nhận du lịch xanh cho các cơ sở lưu trú…

Ngoài ra, tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa, tích cực bảo vệ môi trường. Đặc biệt, tăng cường giáo dục môi trường cho học sinh lồng ghép vào chương trình học đường để hình thành ý thức cho thế hệ trẻ ngay từ ghế nhà trường.

Tin, ảnh: Lê Huy Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.