Khắc phục những 'điểm nghẽn' để hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế

Chiều 26/12, tại Trụ sở Chính phủ, chủ trì cuộc họp cho ý kiến về Dự thảo Chương trình Vươn ra thị trường quốc tế (GoGlobal), Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, Chương trình phải thiết kế các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp cụ thể, thiết thực, mang tính cạnh tranh nhưng phù hợp với luật pháp quốc tế và điều kiện thực tế của Việt Nam.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chủ trì cuộc họp. Ảnh: TTXVN phát

Tại Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 16/5/2025 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Bộ Công Thương được giao chủ trì phối hợp các bộ, ngành liên quan xây dựng, triển khai Chương trình GoGlobal.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, Bộ đề xuất xây dựng Chương trình với 5 quan điểm, 1 mục tiêu chung và 3 mục tiêu cụ thể đi kèm lộ trình đến năm 2035; 2 định hướng và trọng tâm ưu tiên với 5 nhóm nhiệm vụ và 12 nhóm giải pháp để triển khai thực hiện.

Sau khi Bộ Công Thương thông tin cụ thể về các nội dung trong Dự thảo, đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan: Tài chính, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước, Văn phòng Chính phủ đã đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến các vấn đề như phạm vi, đối tượng, điều kiện được thụ hưởng chương trình; nhiệm vụ, giải pháp theo lộ trình; rà soát, tham chiếu các quy định hiện hành; xây dựng và triển khai các đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; bộ chỉ tiêu để doanh nghiệp tham gia chương trình…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng ghi nhận Bộ Công Thương đã tích cực, chủ động, cầu thị và tiến hành bài bản, khoa học trong quá trình xây dựng Dự thảo Chương trình GoGlobal nhằm triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cơ sở chính trị và pháp lý đã đầy đủ; sự cần thiết của đề án cũng đã rõ ràng và được thống nhất cao. Trước hết là về cách tiếp cận, cần xác định, khoanh vùng lại đối tượng hỗ trợ một cách trọng tâm, trọng điểm, từ đó rà soát phạm vi hỗ trợ để xây dựng Chương trình rõ nét và hiệu quả.

Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan phải làm rõ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp thuộc diện được hỗ trợ, trên cơ sở đó xác định đúng nội dung và phương thức hỗ trợ phù hợp. Các giải pháp chỉ thực sự hiệu quả khi bám sát những “điểm nghẽn” mà doanh nghiệp đang đối mặt, bảo đảm tính khả thi trong triển khai; đồng thời, cần làm rõ nguồn lực thực hiện, lộ trình phân bổ cũng như mục tiêu và tiến độ thực hiện, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn và năng lực hiện có.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chủ trì cuộc họp. Ảnh: TTXVN phát

Đặc biệt, Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc xây dựng Chương trình cần thống nhất ngay từ đầu các nguyên tắc tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải; cụ thể, khả thi và có thể triển khai ngay; bảo đảm không trái với các cam kết quốc tế và pháp luật của nước sở tại, đồng thời phải tạo được tính đột phá.

Liên quan đến nhóm nhiệm vụ, giải pháp, Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát toàn diện các chính sách hiện hành về hỗ trợ xuất khẩu, đầu tư để đánh giá rõ những nội dung đã thực hiện được, chưa thực hiện được, nguyên nhân và những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung. Trên cơ sở đó, kịp thời điều chỉnh, tích hợp trong Chương trình GoGlobal. Phó Thủ tướng lưu ý nghiên cứu xây dựng các chương trình thành phần cụ thể trong khuôn khổ chương trình tổng thể, như hỗ trợ M&A, hỗ trợ phát triển sản phẩm Halal…

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị, lộ trình thực hiện cũng cần được rút ngắn và chia theo từng giai đoạn cụ thể, với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp rõ ràng cho từng năm. Trước mắt, Chương trình có thể xây dựng cho giai đoạn 5 năm, sau đó tổng kết, đánh giá để điều chỉnh, mở rộng, xây dựng lộ trình quá dài, sẽ khó bắt kịp, điều chỉnh kịp thời theo yêu cầu thực tiễn. 

Theo Phó Thủ tướng, cần có quy trình, thủ tục rõ ràng để doanh nghiệp biết đối tượng nào được tham gia, tham gia như thế nào, quyền lợi và trách nhiệm ra sao; đồng thời xác định rõ vấn đề phối hợp công-tư và phát huy vai trò của các hiệp hội ngành nghề. Đặc biệt, các bộ, ngành phải tham gia xây dựng, triển khai, thực hiện Chương trình trên tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, mang lại lợi ích cho đất nước.

Đỗ Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Nghiên cứu các cơ chế giao dịch mới cho thị trường chứng khoán

Nghiên cứu các cơ chế giao dịch mới cho thị trường chứng khoán

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính diễn ra ngày 6/10, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, thị trường chứng khoán luôn kỳ vọng vào những chính sách mới, nhưng việc đưa các chính sách vào thực tiễn phải bảo đảm nguyên tắc an toàn, ổn định và bền vững.

Đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính, chiều 6/10, tại Hà Nội, bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể cho biết, từ thực tiễn triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chính phủ đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, thay thế Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017. Dự thảo Luật được thiết kế gồm 5 chương, 35 điều, với nhiều thay đổi về nguyên tắc, phương thức và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Đề xuất thuế 0,2% với đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng

Đề xuất thuế 0,2% với đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng

Bộ Tài chính đề xuất áp dụng thuế suất 0,2% đối với toàn bộ diện tích đất bỏ hoang, đất chậm hoặc không đưa vào sử dụng và không áp dụng hạn mức. Thông tin được ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính), cho biết tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính chiều 6/10.

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết sân bay Phú Quốc phục vụ APEC 2027

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết sân bay Phú Quốc phục vụ APEC 2027

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó bổ sung, điều chỉnh một số hạng mục nhằm đáp ứng yêu cầu về an ninh, an toàn và tổ chức phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.