Khắc phục hậu quả mưa lũ, tập trung tái sản xuất vụ Đông Xuân

"Trước ngày 26/1, toàn tỉnh phải hoàn thành việc gieo cấy vụ Đông - Xuân 2016-2017", đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam đối với các địa phương trong tỉnh.
Để không trễ thời vụ, ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận cùng các địa phương trong tỉnh đang gấp rút khắc phục hậu quả mưa lũ; khuyến khích người dân khẩn trương tận thu lúa vụ Mùa; hỗ trợ giống cây trồng cho người dân để gieo cấy kịp thời vụ.


Ông Phạm Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) tỉnh Ninh Thuận cho biết, thông thường vụ Đông - Xuân sẽ kết thúc vào đầu tháng 1, tuy nhiên do hậu quả của mưa lũ để lại, nhiều diện tích đất canh tác vẫn đang bị ngập úng, không thoát hết nước nên tỉnh Ninh Thuận đã kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và được lãnh đạo Bộ cho phép kéo dài thời gian gieo cấy vụ Đông Xuân đến cuối tháng 1. 

Để kịp thời vụ, ngành nông nghiệp cùng chính quyền các địa phương trong tỉnh đang thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để nhanh chóng bước vào sản xuất.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận, hiện nay toàn tỉnh còn hơn 3.000 ha lúa vụ Mùa đang chín khoảng độ 80%. Riêng huyện trọng điểm nông nghiệp Ninh Phước, lúa vụ Mùa chưa thu hoạch còn đến hơn 1.000 ha. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, hiện chính quyền các địa phương ở tỉnh Ninh Thuận đang đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích người dân ra đồng, khẩn trương thu hoạch lúa vụ Mùa bị hư hại sau mưa lũ để nhanh chóng cày ải, chuẩn bị cho sản xuất vụ Đông Xuân.

Ông Nguyễn Hữu Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước cho biết, do các hệ thống thủy lợi đóng nước để thực hiện nạo vét, tu sửa hệ thống kênh dẫn nước tưới nên vụ Mùa vừa rồi huyện Ninh Phước gieo cấy chậm. Hiện Ninh Phước còn đến hơn 1.000 ha lúa vụ Mùa đang trong giai đoạn chín đồng, tập trung ở các xã Phước Hậu, Phước Thái, Phước Sơn…

Xác định vụ Đông Xuân là vụ chính trong năm và hiệu quả sản xuất mang lại luôn khả quan nên UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương thu hoạch để tiếp tục gieo cấy vụ Đông Xuân.


Tại vùng rốn lũ huyện Thuận Nam, hiện nay còn rất nhiều diện tích canh tác vùng trũng thấp bị ngập nước, không thể gieo cấy được. Tuy nhiên với sự nỗ lực vượt khó, người dân các địa phương trong huyện đã chủ động gieo cấy kiểu “cuốn chiếu”, nước rút đến đâu gieo cấy đến đấy; đồng thời thực hiện nhiều giải pháp như chủ động tìm cách tháo nước, đầu tư chi phí mua xăng dầu bơm nước ra khỏi chân ruộng để cày ải.

Khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua; đồng thời để người dân có điều kiện tái sản xuất, tỉnh Ninh Thuận đã được Chính phủ hỗ trợ 400 tấn hạt giống lúa, 10 tấn hạt giống ngô nếp từ nguồn dự trữ quốc gia để địa phương cấp phát cho người dân bị thiệt hại kịp thời tái sản xuất. Đến thời điểm này, việc cấp phát đã hoàn tất, toàn tỉnh Ninh Thuận đã gieo cấy được 800 ha/6.000 ha lúa vụ Đông Xuân.

Công Thử (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.