Khắc phục hậu quả lốc xoáy và mưa đá gây thiệt hại nặng tại Ea Súp

Huyện biên giới Ea Súp (Đắk Lắk) đang chỉ đạo lực lượng chức năng địa phương giúp đỡ người dân sửa chữa lại nhà ở, thu hoạch lúa vụ Đông Xuân, khắc phục những thiệt hại do trận lốc xoáy và mưa đá gây ra trên địa bàn vào chiều tối 13/4.

Khắc phục hậu quả lốc xoáy và mưa đá gây thiệt hại nặng tại Ea Súp ảnh 1

Mưa đá và lốc xoáy khiến hơn 600 nhà dân huyện Ea Súp bị tốc mái và đổ.

Theo UBND huyện Ea Súp, đến 14 giờ ngày 14/4, trận mưa đá và lốc xoáy kéo dài 1 tiếng đồng hồ xảy ra vào chiều tối 13/4 khiến 3 người dân tại 2 xã Ea Lê và Ea Bung bị thương. Toàn huyện có hơn 600 nhà dân bị sập và tốc mái, một số công trình như trường học, trạm y tế, trụ sở UBND xã cũng bị hư hỏng.

Mưa đá và lốc xoáy cũng làm hàng ngàn héc ta lúa vụ Đông Xuân đang kỳ thu hoạch trên địa bàn các xã Ea Bung, Ea Lê, Ya T’Mốt, Cư M’lan bị đổ dạt; 25 trụ điện tại các xã bị gãy ngang, gây mất điện trên địa bàn huyện.

Xã Ea Bung là địa phương bị thiệt hại nặng nhất do trận mưa đá và lốc xoáy gây ra. Chủ tịch UBND xã Bùi Đức Hạnh cho biết, toàn xã có 200 ngôi nhà của người dân bị tốc mái, trong đó có 3 ngôi nhà bị sập hoàn toàn. Không chỉ thiệt hại về nhà ở, toàn xã có hơn 1.000 ha lúa nước và hoa màu đang vào vụ thu hoạch thì có 70% diện tích bị ảnh hưởng do mưa đá và lốc xoáy xảy ra chiều qua.

Bà Đào Thị Son, thôn 9, xã Ea Bung cho biết, chiều hôm qua khi đi làm ngoài rẫy về thì thấy ngôi nhà của gia đình đã bị gió lốc cuốn bay sang ruộng lúa bên cạnh, chồng bà bị thương ở đầu và chân và được người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa huyện Ea Súp. Hiện cả nhà bà phải dựng tạm một tấm bạt lên để ở, không biết đến bao giờ mới xây lại được nhà ở.

Khắc phục hậu quả lốc xoáy và mưa đá gây thiệt hại nặng tại Ea Súp ảnh 2

Các ngành chức năng của huyện Ea Súp hỗ trợ người dân xã Ea Bung khắc phục nhà ở bị sập đổ.

Phó Chủ tịch UBND huyện Ea Súp Nguyễn Đình Toản cho biết, sau khi trận lốc xoáy, mưa đá đi qua, huyện đã chỉ đạo 4 lực lượng gồm công an, quân đội, dân quân phối hợp đoàn thanh niên trên địa bàn triển khai xuống các địa phương hỗ trợ người dân dựng lại nhà ở bị tốc mái, đối với nhà ở các hộ dân bị đổ huyện sẽ tìm hướng để hỗ trợ bà con xây mới.

Huyện cũng chỉ đạo các địa phương khắc phục nhanh các điểm trường bị tốc mái để cho học sinh đền trường; đồng thời khuyến cáo bà con cần thu hoạch nhanh diện tích lúa vụ Đông Xuân để giảm bớt thiệt hại, dọn dẹp lại nhà ở sớm ổn định cuộc sống.

Về sự cố gây mất điện, theo ông Nguyễn Văn Sỹ, Giám đốc Điện lực huyện Ea Súp, trước mắt điện lực huyện đã huy động cán bộ, công nhân khắc phục nhanh sự cố đổ cột điện, Hiện đã cấp điện lại cho thị trấn Ea Súp, còn 7/10 xã trên địa bàn vẫn bị mất điện cục bộ, dự kiến việc khắc phục xong cấp điện lại người dân trong 2 ngày tới.

Như tin đã đưa, vào lúc 17 giờ ngày 13/4, một trận mưa đá kèm theo lốc xoáy xảy ra trên địa bàn các xã Ea Bung, Ea Lê, Ea Rốk, Ia R’vê, huyện Ea Súp. Sau hơn 1 giờ, mưa đá và lốc xoáy đã gây thiệt hại nặng về nhà ở và hoa màu của người dân huyện Ea Súp.

Tin, ảnh: Phạm Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.