Khắc phục bão số 13: Thêm hơn 70.000 khách hàng được cấp điện

Đến 18 giờ ngày 8/11, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã khôi phục cấp điện cho hơn 1,19 triệu khách hàng, đạt 72,44% tổng số khách hàng bị ảnh hưởng do bão số 13 (KALMAEGI). So với buổi sáng cùng ngày, số khách hàng được cấp điện tăng thêm hơn 70.000, thể hiện nỗ lực lớn của ngành điện trong vùng tâm bão.
Chú thích ảnh
Các đơn vị điện lực đang nỗ lực khôi phục hệ thống điện bị hư hại do bão số 13 gây ra tại miền Trung. Ảnh: TTXVN phát

Hiện còn khoảng 455.750 khách hàng, tương ứng 27,56% tổng số bị ảnh hưởng, đang tiếp tục được các đơn vị điện lực và đội xung kích khẩn trương khắc phục để sớm có điện trở lại.

Trên lưới điện 110 kV, EVNCPC đã khôi phục 29/30 vụ sự cố, chỉ còn một đường dây thuộc Công ty Điện lực Gia Lai (đường dây 173/Hoài Nhơn – 177/220 Phù Mỹ) đang được xử lý. Toàn bộ các trạm biến áp 110 kV đã vận hành an toàn trở lại.

Đối với lưới điện trung áp, hệ thống ghi nhận 468 vụ sự cố, trong đó 308 vụ đã được khắc phục. Tổng cộng 19.563 trạm biến áp phân phối bị mất điện, EVNCPC đã khôi phục 14.148 trạm còn 5.415 trạm đang được xử lý. Công suất chưa khôi phục ước khoảng 274,3 MW, tương đương 7,21% phụ tải cực đại.

Tại các địa phương, Công ty Điện lực Gia Lai đã khôi phục 92/208 vụ sự cố; hiện còn hơn 341.000 khách hàng và 4.033 trạm phân phối mất điện, công suất mất khoảng 227,9 MW. Công ty Điện lực Đắk Lắk đã khôi phục 69/113 vụ sự cố; còn hơn 114.000 khách hàng và 1.382 trạm phân phối mất điện, công suất mất 46,4 MW. Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã hoàn thành khôi phục toàn bộ lưới điện vào 15 giờ 30 cùng ngày.

EVNCPC cho biết đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện và thiết bị chuyên dụng, tập trung xử lý sự cố tại hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, phấn đấu hoàn thành khôi phục cấp điện toàn khu vực miền Trung - Tây Nguyên trong thời gian sớm nhất, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ đời sống và sản xuất của nhân dân.

Trước đó, bão số 13 đổ bộ vào khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ ngày 6/11, gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống điện, đặc biệt tại hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk. Ngay sau khi bão tan, EVNCPC đã tổ chức họp khẩn, huy động hơn 1.300 cán bộ, công nhân cùng các đội xung kích từ 6 công ty điện lực và Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung chi viện, khẩn trương xử lý sự cố, khôi phục cấp điện cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

Trần Lê Lâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.