Khắc phục ảnh hưởng bão số 3: Hải Dương nỗ lực cấp điện sớm nhất

Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Hải Dương đang chỉ đạo các đơn vị tập trung khắc phục các sự cố về điện do ảnh hưởng cơn bão số 3, nỗ lực sớm cấp điện trở lại.
Chú thích ảnh
Công nhân Điện lực thành phố Hải Dương khẩn trương khắc phục sự cố để cấp điện trở lại phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Điện lực thành phố Hải Dương đã huy động 100% quân số trực và ngay trong đêm 7/9, khi ngớt gió và mưa, lực lượng đã tỏa đi kiểm tra tình hình sự cố và khẩn trương khắc phục.

Đến 12 giờ trưa ngày 8/9, anh Thanh, thành viên của Đội 1 Điện lực thành phố vẫn cùng đồng nghiệp đang chặt gỡ cành cây tì đè lên đường dây điện ở khu vực phố Võ Thị Sáu. Anh cho biết, đêm qua, 22 anh em trong đội làm đến gần 3 giờ sáng mới tạm nghỉ, đến sáng nay 7 giờ lại tiếp tục công việc. Các sự cố chủ yếu là cây đổ đè vào đường dây, đứt dây điện và đổ cột hạ thế.

Chú thích ảnh
Cán bộ, công nhân Điện lực thành phố Hải Dương khẩn trương khắc phục sự cố để cấp điện trở lại phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Tính đến 12 giờ trưa ngày 8/9, Điện lực Hải Dương đã khôi phục được thêm 5 đường dây trung áp, gần 300 trạm biến áp công cộng và chuyên dụng, cấp điện trở lại cho khoảng 65% số lượng khách hàng. Riêng toàn bộ trạm bơm tiêu úng trên địa bàn thành phố đều đã được khắc phục và cấp điện ngay trong đêm 7/9. Nếu thời tiết thuận lợi, dự kiến trong ngày 8/9 sẽ cấp điện trở lại cho toàn bộ khách hàng.

Trong sáng 8/9, tỉnh Hải Dương còn 110 đường dây trong tổng số 154 đường dây trung áp đang mất điện; 5 đường dây 110kV đang mất điện; có 4 trạm biến áp 110kV đang mất điện do không có nguồn cấp. Lãnh đạo Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Hải Dương cho biết, đơn vị đang nỗ lực huy động tối đa phương tiện, nhân lực để triển khai các biện pháp khắc phục, cố gắng trong ngày 8/9 cấp điện cho các hệ thống chính, trước mắt ưu tiên tập trung cho cấp điện cho các trạm bơm (hiện 166 trạm bơm tiêu bị mất điện), việc khắc phục cấp điện sinh hoạt đạt khoảng 70%. 

Chú thích ảnh
Cán bộ, kỹ sư Trung tâm Điều khiển từ xa, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương điều hành cung cấp điện trở lại phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Bão cũng làm gián đoạn thông tin liên lạc do các nhà mạng viễn thông gặp sự cố, thậm chí mất sóng ở những nơi tâm bão đi qua. Để giúp chính quyền, người dân đảm bảo thông tin liên lạc, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương, nhà mạng Vinaphone cho biết đã phối hợp các doanh nghiệp viễn thông khác triển khai dịch vụ chuyển vùng di động (roaming) miễn phí. Vinaphone và MobiFone đã hoàn thành phối hợp triển khai dịch vụ roaming miễn phí. Nhà mạng Viettel cho biết, trong sáng ngày 8/9 đã chia sẻ mạng lưới với các nhà mạng khác. Thuê bao các nhà mạng khác có thể sử dụng sóng Viettel và ngược lại.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương, từ trưa 7/9 đến 22h cùng ngày, bão số 3 đã ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Hải Dương gây gió bão mạnh cấp 12, giật cấp 13. Tổng lượng mưa 19h ngày 6/9 đến 19h ngày 7/9 phổ biến 50 - 150mm, có nơi đến 204mm.

Báo cáo nhanh của các huyện, thành phố, thị xã, các ngành cho thấy, bão số 3 đã làm khoảng 10.00 0ha lúa bị đổ, khoảng 1.600 ha cây rau màu bị dập nát, hơn 600 ha cây ăn quả gãy, đổ... ước thiệt hại ban đầu khoảng 150 tỷ đồng. Các công trình, cơ sở hạ tầng bị hư hại chủ yếu là nhiều mái nhà tôn, mái phi bro xi măng, cửa kính của nhà dân bị sập mái, tốc mái, hư hỏng, hàng nghìn cây bóng mát bị đổ, gẫy gây ách tắc nhiều tuyến đường giao thông. Có 26 cột điện bị gãy, đổ. Do cáp quang bị đứt và 5 trạm BTS bị đổ nên 3 nhà mạng trên địa bàn tỉnh bị gián đoạn, mất liên lạc. Ảnh hưởng của bão kết hợp với việc hồ thủy điện Hòa Bình đang xả lũ, trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số vị trí sạt lở kè, bãi sông và một số tuyến trên kênh trục.

Mạnh Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.