Khắc nghiệt đường đua Dakar

Tổng cộng hơn 50 người đã chết liên quan đến cuộc đua kể từ năm 1979, trong đó có 7 phóng viên.

Dakar vẫn được biết đến là cuộc đua đường trường thường niên khắc nghiệt nhất thế giới. Trước đây vẫn được quen gọi là Paris – Dakar do vạch xuất phát ở Pháp và vạch đích ở Senegal, nhưng kể từ năm 2009, cuộc đua được chuyển sang tổ chức tại Chile và Argentina. Đến năm 2012, thêm Peru xuất hiện trên bản đồ Dakar.

Khắc nghiệt đường đua Dakar ảnh 1

StefaMikael Despontin của đội Defi Suisse Dakar

Với địa hình đa phần là sa mạc, Dakar từ trước đến nay đã làm dấy lên những tranh cãi về tính chất nguy hiểm của đường đua. Tổng cộng hơn 50 người đã chết liên quan đến cuộc đua kể từ năm 1979, trong đó có 7 phóng viên. Mới đây nhất, ở chặng 5 của Dakar 2013, 2 người đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong một vụ tai nạn ở gần biên giới Chile.

Dưới đây là một số hình ảnh về Dakar 2013:

Khắc nghiệt đường đua Dakar ảnh 2

Jorge Aguilar của đội KTM

Khắc nghiệt đường đua Dakar ảnh 3

Erik Van Loon và Marc Wams của đội HRX gặp tai nạn

Khắc nghiệt đường đua Dakar ảnh 4

Juan Carlos Carignani của đội Black Forest Quad

Khắc nghiệt đường đua Dakar ảnh 5

Đội Toyota phải dùng tới cả sức người

Khắc nghiệt đường đua Dakar ảnh 6

Bernard Errandonea và Arnaud Debron của đội SMG

Bảo An(Ảnh: zimbio)

Dành cho bạn

ASIAD 20: Cần tập trung nguồn lực đúng trọng điểm cho Thể thao Việt Nam

ASIAD 20: Cần tập trung nguồn lực đúng trọng điểm cho Thể thao Việt Nam

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản chính thức khép lại. Đoàn Thể thao Việt Nam xếp thứ 20 toàn đoàn, với 25 huy chương, gồm 3 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 19 huy chương Đồng. Kết quả này giúp Thể thao Việt Nam hoàn thành mục tiêu về thứ hạng, nhưng chưa đạt chỉ tiêu giành từ 4 huy chương Vàng trở lên đặt ra trước Đại hội.

FIFA ASEAN Cup 2026: Malaysia quyết phá dớp hơn 11 năm không thắng Việt Nam

FIFA ASEAN Cup 2026: Malaysia quyết phá dớp hơn 11 năm không thắng Việt Nam

Sau hơn 11 năm không thể đánh bại Việt Nam, Malaysia đang quyết tâm biến trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 thành cơ hội chấm dứt chuỗi trận không thắng trước đối thủ, dù thầy trò HLV Tan Cheng Hoe vẫn chưa hoàn toàn vượt qua thất vọng sau khi không thể giành quyền vào chung kết.