Khac mại Hội chợ nông sản Xuân Đinh Dậu

Sáng nay (18/1) tại Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Hà Nội), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã khai mạc “Hội chợ Xuân Đinh Dậu”.
Hội chợ diễn ra từ ngày 18 - 25/1/2017, với quy mô 200 gian hàng đến từ gần 200 đơn vị, doanh nghiệp các vùng miền trên cả nước, trưng bày các mặt hàng nông, lâm thủy sản. Các sản phẩm tham gia hội chợ phong phú, đa dạng các loại hoa cây cảnh như: đào quất Nhật Tân; mai miền Nam; bánh trưng truyền thống; gà Thuần Việt; chả mực Hạ Long, lợn Mán, chè Mộc Châu, gạo Điện Biên; măng, mộc nhĩ Tuyên Quang; gạo Tám Điện Biên cùng đặc sản trái cây 3 miền…
Hội chợ Xuân nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng, trao đổi hàng hóa, tìm kiếm thị trường của doanh nghiệp dịp Tết Nguyên đán. Đồng thời là dịp để các  doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá sản phẩm đến với người tiêu dùng. 
Khac mại Hội chợ nông sản Xuân Đinh Dậu ảnh 1

Cắt băng khai trương Hội chợ.

Ông Đào Văn Hồ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp – Trưởng ban tổ chức hội chợ cho biết, sản phẩm nông lâm thủy sản tham gia hội chợ được cung cấp từ những cơ sở sản xuất, doanh nghiệp uy tín có thương hiệu trên cả nước. Đây là những sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm sản xuất theo chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm an toàn. Hội chợ cũng hướng đến đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức của người sản xuất cũng như người tiêu dùng đối với sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn, góp phần tác động trở lại chuỗi sản xuất….  
Khac mại Hội chợ nông sản Xuân Đinh Dậu ảnh 2

Gian hàng Lan Hồ Điệp tại Hội chợ.

Khac mại Hội chợ nông sản Xuân Đinh Dậu ảnh 3

Địa Lan Sapa.

Khac mại Hội chợ nông sản Xuân Đinh Dậu ảnh 4

Gian hàng đồ khô thu hút nhiều khách tham quan.

H.V - Bộ NN&PTNT

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.