Khắc họa chiến công của quân dân Thủ đô trên đường diễu binh
Bức phù điêu "Quân dân Thủ đô bắn rơi tại chỗ máy bay hiện đại Mỹ" ngày 19/5/1967 được tu bổ và đặt tại ngã tư phố Nguyễn Thái Học - Lê Trực (phường Ba Đình, Hà Nội), nơi đoàn diễu binh trong lễ Quốc khánh 2/9 đi qua.
Để phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, TP Hà Nội đã phá dỡ công trình số 61 Trần Phú, nhưng vẫn giữ nguyên trạng bức phù điêu ghi lại dấu ấn quân dân Thủ đô bắn rơi máy bay hiện đại Mỹ năm 1967.
Bức phù điêu đắp nổi được đặt trang trọng tại ngã tư phố Nguyễn Thái Học - Lê Trực, thu hút sự chú ý của người dân Thủ đô và du khách.
Trước đó, bức phù điêu nằm trong khuôn viên công trình số 61 Trần Phú nên ít được người dân biết đến.
Bức phù điêu có bố cục mạnh mẽ, khắc họa hình ảnh bộ đội phòng không, dân quân tự vệ cùng nhân dân Thủ đô hiệp đồng tác chiến, ngẩng cao đầu trong khí thế quyết chiến quyết thắng.
Ngược dòng lịch sử, đầu năm 1967, không quân Mỹ ném bom đánh phá hầu hết địa phương miền Bắc, trong đó Hà Nội là trọng điểm.
Ngày 19/5/1967, các đơn vị thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân cùng với quân dân Hà Nội đã bắn rơi 6 máy bay Mỹ, trong đó một chiếc trúng đạn, rơi xuống phố Lê Trực, vị trí đặt bức phù điêu hiện nay.
58 năm đã trôi qua, bức phù điêu vẫn hiện diện như một chứng tích sống động, nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau về một thời đạn bom gian khó nhưng hào hùng.
Bức phù điêu ghi dấu lịch sử hướng ra mặt phố Nguyễn Thái Học, nơi đoàn diễu binh, diễu hành A80 dự kiến đi qua.
Cách bức phù điêu khoảng 100 m, khu vực ngã tư phố Nguyễn Thái Học và đường Hùng Vương đã được mở rộng, chỉnh trang sạch đẹp...
... Đây là vị trí thuận lợi để người dân xem diễu binh, diễu hành trong lễ Quốc khánh 2/9.
Hai triển lãm “Những mùa hoa trong ký ức” của Đỗ Mạnh Cường và “Tiếng vọng từ bên trong” của Việt Phương giới thiệu hai cách tiếp cận hội họa khác nhau nhưng cùng được hình thành từ trải nghiệm sống, ký ức cá nhân và sự gắn bó với văn hóa Pháp - Việt.
Trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề "Hà Nội - Dòng chảy di sản", Bảo tàng Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc từ ngày 11 - 20/9.
Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.
Tối 11/9, bộ phim điện ảnh lịch sử "Thanh âm vượt đại dương" của Việt Nam đã có buổi công chiếu chính thức tại rạp chiếu phim ở Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), thu hút đông đảo khán giả sở tại, bạn bè quốc tế, cùng kiều bào và sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống tại đây.