Khả năng Triều Tiên phát triển ICBM nếu đàm phán hạt nhân với Mỹ đổ vỡ

Triều Tiên có thể tìm cách phát triển các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có khả năng mang theo nhiều đầu đạn vào năm tới, nếu các cuộc hội đàm phi hạt nhân hóa với Mỹ sụp đổ.

Đây là nhận định được Viện Nghiên cứu Quốc phòng Hàn Quốc (KIDA) đưa ra ngày 16/12 trong một báo cáo về viễn cảnh an ninh năm 2020. 

Chú thích ảnh
Vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14 của Triều Tiên tại một địa điểm bí mật ngày 5/7/2017. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong báo cáo này, KIDA nêu rõ: "Nếu các cuộc đàm phán đổ vỡ, giới chức Triều Tiên có thể sẽ tập trung nỗ lực cho việc phát triển tên lửa đạn đạo được phóng từ tàu ngầm (SLBM) và những tên lửa đạn đạo liên lục địa mang theo nhiều đầu đạn".

Cũng theo báo cáo, để có thể tránh các biện pháp trừng phạt và hành động cứng rắn hơn của Mỹ, Bình Nhưỡng dường như sẽ tập trung phát triển một loại tàu ngầm mới và SLBM mới hay còn gọi là Pukguksong-3 hoặc có thể tiến hành các vụ thử tên lửa tầm xa thông qua việc phóng vệ tinh.

Mặc dù nhiều chuyên gia đã dự đoán về những nỗ lực của Bình Nhưỡng về chế tạo tên lửa mang theo nhiều đầu đạn, song giới chức quốc phòng Hàn Quốc cho đến nay vẫn không chính thức đề cập tới khả năng này. ICBM, có thể mang nhiều đầu đạn hạt nhân, rất khó để đánh chặn vì chúng tách ra trong không trung để tấn công nhiều mục tiêu.

Lần lượt trong hai ngày 7 và 13/12 vừa qua, Triều Tiên được cho đã tiến hành các vụ thử động cơ cho các tên lửa tầm xa tại trạm phóng vệ tinh Sohae. Những tên lửa này được cho có khả năng được sử dụng để phóng các vệ tinh hay ICBM. Theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Triều Tiên không được tiến hành các vụ thử có thể được sử dụng để chế tạo tên lửa đạn đạo.

Đàm phán hạt nhân Mỹ- Triều Tiên rơi vào bế tắc kể từ sau khi hội nghị thượng đỉnh lần 2 hồi tháng 2/2019 kết thúc mà không đạt thỏa thuận. Hai bên đã tiến hành cuộc gặp cấp chuyên viên tại Thụy Điển hồi tháng 10, song không đạt kết quả.

Triều Tiên cáo buộc Mỹ không đem đến bàn đàm phán một đề xuất mới đồng thời đề nghị Mỹ tới cuối năm 2019 phải đưa ra đề xuất mới nếu không quốc gia này sẽ từ bỏ đối thoại và lựa chọn con đường khác. Có nhiều ý kiến quan ngại rằng Bình Nhưỡng có thể sẽ nối lại hoạt động thử hạt nhân và tên lửa sau thời hạn nói trên.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.