Khả năng Tổng thống đắc cử Biden khôi phục quan hệ Mỹ-Cuba

Hãng tin Bloomber (Mỹ) dẫn nguồn thạo tin giấu tên cho biết đội ngũ của Tổng thống đắc cử Joe Biden dự định hàn gắn quan hệ với Cuba, đảo ngược một số lệnh trừng phạt và quy định từ thời chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Chú thích ảnh
Cuba trong thời gian qua đã chịu áp lực từ lệnh trừng phạt của Mỹ. Ảnh: Bloomberg

Theo đó, chiến lược được đưa ra là nới lỏng hạn chế du lịch, đầu tư và thực hiện giao dịch chuyển tiền với Cuba.

Khi ông Biden giữ chức Phó Tổng thống dưới thời Tổng thống Barack Obama, Mỹ và Cuba đã có nhiều khởi sắc trong mối quan hệ song phương. Nhưng ở thời điểm hiện tại, nền kinh tế Cuba chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19 và các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Ngay cả trong trường hợp chính quyền ông Biden nhanh chóng áp dụng các kế hoạch với Cuba thì tình trạng phong tỏa do dịch COVID-19 có thể trì hoãn việc mở rộng du lịch đến quốc đảo.

Ngoài ra, hiện vẫn chưa rõ liệu ông Biden có chủ trương tăng nhân viên tại Đại sứ quán Mỹ ở Havana hay không. Trong tháng 10, ông Biden từng nói rằng Mỹ cần một chính sách Cuba mới.

Trong một diễn biến khác, ngày 8/12, Cuba tuyên bố đã thu hút 1,9 tỷ USD đầu tư nước ngoài trong năm qua, bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ. Bộ trưởng Thương mại Cuba Rodrigo Malmierca cũng bổ sung rằng nước này cần thu hút từ 2-2,5 tỷ USD đầu tư nước ngoài hàng năm để cải thiện nền kinh tế.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.