Khả năng lãnh đạo Nga-Mỹ tiếp tục hội đàm trước Năm mới

Hãng thông tấn Nga Interfax dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov ngày 15/12 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden có thể có cuộc hội đàm tiếp theo trước cuối năm nay, nhưng hai bên chưa đạt thỏa thuận cụ thể về vấn đề này.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS/TTXVN

Trước đó, Điện Kremlin thông báo tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến ngày 7/12, Tổng thống Putin và người đồng cấp Biden đã nhất trí có thêm các cuộc thảo luận trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và phương Tây đang ở mức thấp nhất từ sau Chiến tranh Lạnh.

Cùng ngày, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Karen Donfried cho biết Washington sẽ chia sẻ với các đối tác và đồng minh về những đề xuất liên quan đến an ninh châu Âu được Nga đưa ra tại cuộc thảo luận diễn ra ở Moskva ngày 15/12. Tại cuộc gặp đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov và Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Karen Donfried đã thảo luận chi tiết về vấn đề bảo đảm an ninh đối với Nga trong bối cảnh gia tăng thẳng giữa Nga và phương Tây liên quan các động thái triển khai quân ở khu vực biên giới Ukraine.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moskva muốn Mỹ và NATO đảm bảo rằng liên minh phương Tây sẽ không mở rộng sang Ukraine và triển khai binh sĩ và vũ khĩ tại đó, đồng thời cảnh báo Nga sẽ có biện pháp đáp trả nếu khối này không ngừng các hành động này.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.