Khả năng Israel được trang bị 'bóng ma tàng hình' B-2 nếu Iran tiếp tục phát triển hạt nhân

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể chuyển giao máy bay ném bom tàng hình B-2 và bom "phá boongke" GBU-57 cho Israel nếu Iran vẫn tiếp tục theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân, theo một đề xuất mới từ Quốc hội Mỹ.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ở giữa, thăm Căn cứ không quân Tel Nof vào ngày 16/6/2025. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng

Kênh Fox News cho biết, hai nghị sĩ lưỡng đảng, là nghị sĩ Josh Gottheimer của đảng Dân chủ và Mike Lawler của đảng Cộng hòa đã đệ trình dự luật mang tên “Đạo luật Phá boongke”. Dự luật này cho phép Tổng thống Mỹ thực hiện các hành động cần thiết để đảm bảo Israel có đủ năng lực ứng phó với bất kỳ tình huống bất trắc nào từ Iran.

Theo đề xuất, nếu các cuộc không kích trước đó không thể ngăn Iran theo đuổi chương trình hạt nhân, Mỹ có thể viện trợ cho Israel loại bom phá hầm nặng 30.000 pound và cả máy bay ném bom chiến lược B-2 - vốn chưa từng được Mỹ chuyển giao cho bất kỳ đồng minh nào. Tính đến năm 2024, Mỹ có 19 chiếc máy bay ném bom B-2 đang hoạt động.

Hôm 22/6, Mỹ đã tiến hành không kích ba cơ sở hạt nhân hàng đầu của Iran, sử dụng 14 quả bom GBU-57 trong chiến dịch mà Tổng thống Trump tuyên bố đã “hoàn toàn xóa sổ” chương trình hạt nhân của Iran. Israel cũng tham gia chiến dịch với các cuộc tấn công nhằm vào một số cơ sở và tiêu diệt nhiều tướng lĩnh quân đội cấp cao của Iran. Tuy nhiên, Israel hiện không sở hữu bom GBU-57 – loại vũ khí có khả năng xuyên sâu tới 60 mét trước khi phát nổ.

“Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Đó là lý do tôi ủng hộ mạnh mẽ chiến dịch quân sự vừa qua. Iran đã nhiều lần sát hại người Mỹ và tấn công đồng minh thân cận của chúng ta - Israel. Israel cần có khả năng tự vệ và đảm bảo Iran không thể khôi phục chương trình hạt nhân của mình”, Nghị sĩ Gottheimer phát biểu.

Trong khi đó, Nghị sĩ Lawler cho rằng dự luật này sẽ trao cho Tổng thống Mỹ công cụ cần thiết để hỗ trợ Israel trong việc ngăn chặn Tehran và bảo vệ hòa bình thế giới.

Trong một phát biểu trên Đài phát thanh France Internationale, Chủ tịch Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ông Rafael Grossi, cho biết các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Fordow của Iran "đã ngừng hoạt động" sau các cuộc tấn công.

Tuy nhiên, ông cảnh báo Iran có thể nối lại hoạt động làm giàu urani chỉ trong “vài tháng”. "Rõ ràng các cơ sở của Iran đã có thiệt hại nghiêm trọng, nhưng không phải là thiệt hại hoàn toàn. Iran có đủ năng lực ở đó; năng lực công nghiệp và công nghệ. Vì vậy, nếu họ muốn, họ sẽ có thể bắt đầu làm điều này một lần nữa", Chủ tịch IAEA cho hay.

Ở một diễn biến khác, sau vụ lực lượng Houthi tại Yemen phóng tên lửa vào Israel, Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee đã đề xuất điều máy bay B-2 đến Yemen để “đáp trả thích đáng”.

“Chúng tôi tưởng đã dập tắt mối đe dọa tên lửa, nhưng Houthi vừa phóng một quả ngay trên đầu chúng tôi tại Israel. Rất may hệ thống phòng thủ của Israel đã kịp thời phản ứng. Có lẽ đã đến lúc B-2 phải đến Yemen!”, ông Huckabee nói.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tàu chở dầu MV Sounion treo cờ Hy Lạp bị tấn công trên Biển Đỏ ngày 21/8/2024. Ảnh minh họa: IRNA/TTXVN

Tàu treo cờ Panama bị tấn công, bốc cháy gần eo biển Hormuz

Một tàu thương mại treo cờ Panama đã bị tấn công và bốc cháy ngoài khơi Oman, gần eo biển Hormuz, khiến 10 thành viên thủy thủ đoàn phải được không vận tới bệnh viện. Giới chức Oman chưa công bố hình thức tấn công cũng như bên chịu trách nhiệm về vụ việc.

Động đất rung chuyển đảo Lombok của Indonesia

Động đất rung chuyển đảo Lombok của Indonesia

Sáng 7/10, một trận động đất có độ lớn 5,2 đã xảy ra tại huyện Tây Lombok, tỉnh Tây Nusa Tenggara của Indonesia. Rung chấn lan rộng sang các khu vực lân cận như đảo Sumbawa và Bali, khiến nhiều người dân tỉnh giấc nhưng không gây nguy cơ sóng thần.

Saudi Arabia đánh chặn tên lửa đạn đạo của Houthi

Saudi Arabia đánh chặn tên lửa đạn đạo của Houthi

Ngày 6/10, Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen cho biết, đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi phóng nhằm vào thành phố Khamis Mushait, miền Tây Nam nước này. Phát biểu trên mạng xã hội X, người phát ngôn liên quân, Thiếu tướng Turki Al-Maliki, xác nhận tên lửa đã bị đánh chặn và phá hủy.