Khả năng CSTO lập hệ thống phòng không thống nhất

Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO) cân nhắc thống nhất các hệ thống phòng không trong khu vực nhằm thiết lập một hệ thống phòng không chung trong toàn bộ không phận các nước thành viên.
Khả năng CSTO lập hệ thống phòng không thống nhất ảnh 1

Lãnh đạo các nước CSTO chụp ảnh tại hội nghị diễn ra vào tháng 9/2015. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới ngày 8/6, Tổng Thư ký Nicolai Bordyuzha cho biết hiện nay có 2 hệ thống phòng không đang hoạt động trong không gian CSTO, gồm hệ thống phòng không Nga-Belarus và Nga-Kazakhstan.

Dự kiến, hệ thống phòng không Nga-Armenia sẽ được thành lập trong một vài năm tới. Hiện kế hoạch này đang được xem xét ở cấp các cơ quan lập pháp của hai nước sau khi Nga và Armenia đã nhất trí thành lập một hệ thống phòng không chung hồi cuối năm 2015.

Theo kế hoạch, các hệ thống phòng không cấp khu vực tương tự cũng sẽ được thành lập với các quốc gia thành viên còn lại trong CSTO, gồm Kyrgyzstan và Tajikistan. Các dự án này đang trong giai đoạn thảo luận.

Tổng Thư ký Bordyuzha cho rằng việc thành lập các hệ thống phòng không cấp khu vực như vậy là giai đoạn đầu. Giai đoạn 2 là thống nhất hoạt động của các hệ thống này theo các quy định và mục đích chung, điều này sẽ cho phép hình thành một hệ thống phòng không thống nhất trong toàn bộ không phận các nước thành viên CSTO.

Trong khi đó, tại cuộc họp cấp người đứng đầu Hội đồng An ninh quốc gia các nước thành viên CSTO, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nicolai Patrushev nhấn mạnh chủ nghĩa khủng bố quốc tế hiện nay bành trướng với quy mô chưa từng thấy và đe dọa an ninh toàn cầu.

Do đó, ông Patrushev kêu gọi các nước thành viên cùng nỗ lực chống lại các phần tử cực đoan trở về từ các khu vực xung đột như Syria. Thư ký Patrushev khẳng định Nga sẵn sàng hợp tác ở cấp đa phương và song phương nhằm đối phó với mối đe dọa này. Cuộc họp trên cũng thông qua danh sách các tổ chức khủng bố tại các nước thành viên CSTO, gồm hơn 90 nhóm và tổ chức, gấp 3 lần so với danh sách năm 2009.

CSTO hiện gồm 6 nước là Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan. Mục đích chính của tổ chức này là tăng cường hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực cũng như quốc tế, và bảo vệ tự do, toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền của các nước thành viên.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.