Khả năng bầu cử sớm ở Bồ Đào Nha sau khi quốc hội bác dự thảo ngân sách

Ngày 27/10, Quốc hội Bồ Đào Nha đã bác bỏ dự thảo ngân sách của chính phủ. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1974 Quốc hội Bồ Đào Nha bác dự thảo ngân sách của chính phủ. Động thái này được cho là báo hiệu khả năng diễn ra cuộc bầu cử sớm ở nước này. 
Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Bồ Đào Nha tại Lisbon. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Trong cuộc bỏ phiếu tại quốc hội, Thủ tướng Antonio Costa, Chủ tịch đảng Xã hội, không giành được sự ủng hộ của một số đảng cánh tả nhỏ hơn trong liên minh cầm quyền, theo đó các đảng này đã đứng về phía phe đối lập phản đối dự thảo ngân sách của ông.

Thủ tướng Costa đang đối mặt với sự phản đối ngày càng tăng từ các đồng minh. Trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu tại quốc hội về dự thảo ngân sách, ông Costa tuyên bố sẽ không từ chức. 

Việc Quốc hội Bồ Đào Nha bác dự thảo ngân sách của chính phủ sẽ không kích hoạt một cuộc bầu cử sớm. Tuy nhiên, Tổng thống Marcelo Rebelo de Sousa có quyền giải tán quốc hội với tư cách người hòa giải khủng hoảng. Ông cảnh báo sẽ kêu gọi tiến hành bầu cử sớm nếu kế hoạch chi tiêu của chính phủ không được quốc hội thông qua. Tuy nhiên, trước khi giải tán quốc hội và ấn định ngày bầu cử, Tổng thống phải tham khảo ý kiến của các đảng chính trị và hội đồng nhà nước về kế hoạch này.

Trong khi đó, lãnh đạo phe đối lập cánh hữu Rui Rio kêu gọi tiến hành bầu cử sớm vào tháng 1/2022, trước thời hạn bầu cử dự kiến vào cuối năm 2023.

Bế tắc hiện nay về ngân sách khiến Thủ tướng Costa và Tổng thống Rebelo de Sousa không thể lên kế hoạch chi tiêu kinh phí từ quỹ của Liên minh châu Âu (EU) dành cho phục hồi nền kinh tế chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19.

Liên minh của Thủ tướng Costa đã bị chia rẽ liên quan cuộc bỏ phiếu ngân sách, trong đó cá đảng cánh tả cho rằng cần chi nhiều hơn cho các dịch vụ công.

Lê Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Trong chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, Việt Nam đang tích cực chuyển dịch từ các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu kinh tế ven biển và khu công nghiệp sinh thái, gắn kết chặt chẽ với hệ thống cảng biển nước sâu nhằm tối ưu hóa chi phí kho vận (logistics), đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.