Khả năng bà Hillary trở thành tổng thống

Từ nay tới khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ khóa tới vẫn còn hơn 2 năm, nhưng cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã trở thành ứng cử viên tiềm năng nhất cho chức vụ này.

Từ nay tới khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ khóa tới vẫn còn hơn 2 năm, nhưng cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã trở thành ứng cử viên tiềm năng nhất cho chức vụ này.

Khả năng bà Hillary trở thành tổng thống ảnh 1

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Ảnh: AFP-TTXVN

Với cuốn hồi ký vừa được xuất bản, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates dường như đã mang tới thêm khả năng thắng cử cho bà Hillary. Trong cuốn sách này, ông Gates chỉ ca ngợi bà Hillary và chỉ trích gay gắt Tổng thống Mỹ đương nhiệm Barack Obama và cấp phó của ông Obama là ông Joe Biden.

Báo “Thái Dương” của Hong Kong số ra ngày 13/1 cho biết trong cuốn hồi ký trên, ông Gates đã ca ngợi bà Hillary là một người theo chủ nghĩa lý tưởng đầy trí tuệ, hài hước, có ý chí kiên cường, không chịu khuất phục. Đồng thời, theo ông Gates, bà Hillary còn là một “siêu đại biểu” của Mỹ trên toàn cầu, theo chủ nghĩa thực dụng. Có thể nói trong con mắt của ông Gates, bà Hillary là ứng cử viên tốt nhất cho chức vụ tổng thống khóa tới ở Mỹ. Trên thực tế, ngoài ông Gates, rất nhiều nhân vật chính yếu với tiếng nói đầy trọng lượng ở Mỹ cũng cho rằng bà Hillary sẽ ngồi vào chiếc ghế tổng thống, kế nhiệm ông Obama. Bà Hillary không chỉ được nhiều nhân vật chính trị đánh giá cao, mà kết quả các cuộc thăm dò dư luận ở Mỹ cũng cho thấy đại đa số người dân nước này cho rằng bà Hillary sẽ dễ dàng đánh bại ứng cử viên tổng thống tiềm năng của đảng Cộng hòa.


Theo tờ báo trên, tuy bà Hillary từng tuyên bố sẽ không tham gia tranh cử tổng thống khóa tới, thậm chí còn đề cập tới khả năng rút lui hoàn toàn khỏi chính trường, nhưng điều đó không phải suy nghĩ thực sự của bà Hillary. Với tính cách mạnh mẽ của mình, bà Hillary không những sẽ tham gia tranh cử tổng thống Mỹ, mà còn sẽ chiến đấu tới cùng để giành chiến thắng. Có tiết lộ cho thấy ngay từ mùa hè năm 2013, bà Hillary đã bí mật lắng nghe báo cáo ngắn đánh giá về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.


Bên cạnh đó, nhiều nhà tham mưu, tài trợ cho ông Obama trước đây rất có khả năng sẽ lại ủng hộ bà Hillary tranh cử tổng thống. Một tổ chức ủng hộ bà Hillary tranh cử tổng thống cho biết trong năm 2013, họ đã vận động được hơn 4 triệu USD kinh phí tranh cử cho bà Hillary. Một nhân sĩ thuộc chính giới Mỹ tiết lộ sau thất bại trong bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ năm 2008, vợ chồng bà Hillary vẫn duy trì mối quan hệ rộng rãi với giới nhà giàu và bạn bè có tiềm lực, nhằm chuẩn bị cho việc tranh cử tổng thống một lần nữa.


Tuy nhiên, tờ “Thái Dương” cho rằng việc bà Hillary tranh cử tổng thống không phải là không có biến số, trong đó lớn nhất là tình hình sức khỏe của bà. Năm nay, bà Hillary đã 66 tuổi, hai năm qua lại không ngừng xuất hiện tin đồn về sức khỏe của bà. Đặc biệt, trước khi rời khỏi chức Ngoại trưởng, bà Hillary từng bị chấn động não sau cú ngã do mất nước vì nhiễm khuẩn dạ dày. Thậm chí, có cơ quan truyền thông còn tiết lộ nguyên nhân thực sự khiến bà Hillary bị ngã là ung thư não. Thông tin này tuy đã bị chính phủ Mỹ bác bỏ, nhưng sức khỏe của bà Hillary không được tốt.


Tổng thống Mỹ hiện nay phải xử lý rất nhiều việc, yêu cầu về thể lực rất cao. Trong hơn 20 năm lại đây, từ thời Bill Clinton tới thời Obama, những người trúng cử tổng thống Mỹ đều không quá 60 tuổi. Tới khi diễn ra bầu cử tổng thống khóa tới, bà Hillary sẽ bước sang tuổi 68. Nếu trong hai năm tới, bà Hillary tiếp tục có vấn đề về sức khỏe, cử tri Mỹ nhất định sẽ phải cân nhắc xem liệu tình hình sức khỏe của bà có đảm đương được chức vụ tổng thống hay không. Theo tờ báo trên, nhân tố quyết định giấc mộng tổng thống của bà Hillary có trở thành hiện thực hay không là vấn đề sức khỏe của bà.

Hà Ngọc

Dành cho bạn

Nhật Bản trước những lựa chọn chiến lược tại Bắc Cực

Nhật Bản trước những lựa chọn chiến lược tại Bắc Cực

Việc một tàu container Hàn Quốc đi qua Tuyến đường biển phương Bắc hồi đầu tháng này cho thấy tiềm năng của tuyến hàng hải nối châu Âu với châu Á. Trong bối cảnh Bắc Cực ngày càng thu hút sự quan tâm của các cường quốc, Nhật Bản đứng trước bài toán cân bằng giữa cơ hội kinh tế, lợi ích hàng hải và những thách thức chiến lược tại khu vực.

Vàng trang sức được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Cairo, Ai Cập. Ảnh: THX/TTXVN

Giá vàng thế giới sát ngưỡng 4.000 USD/ounce: Đâu là đích đến của đợt giảm?

Giá vàng thế giới đang tiến sát ngưỡng 4.000 USD/ounce khi lãi suất cao, đồng USD mạnh và áp lực thanh khoản làm suy yếu nhu cầu trú ẩn an toàn. Các chuyên gia cảnh báo giá có thể tiếp tục giảm về 3.800 USD, thậm chí 3.750 USD/ounce, nhưng dòng vốn đầu tư và nhu cầu dự trữ vẫn tạo lực đỡ cho triển vọng dài hạn.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.