Khả năng Argentina không gia nhập BRICS dưới thời tổng thống mới

Argentina không có kế hoạch trở thành thành viên mới của Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) vào 1/1/2024.
Chú thích ảnh
Ông Javier Milei bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Argentina vòng 2 tại điểm bầu cử ở Buenos Aires, ngày 19/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Cố vấn kinh tế cấp cao của Tổng thống đắc cử Javier Milei – ông Diana Mondino đã chia sẻ thông tin trên với Sputnik (Nga) hôm 20/11.

Nhóm BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) vào tháng 8 vừa qua đã quyết định mời 6 quốc gia gồm Argentina, Ai Cập, Iran, Ethiopia, Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) gia nhập khối này. Khi đó, Tổng thống Argentina sắp mãn nhiệm Alberto Fernandez nói rằng việc gia nhập BRICS là cơ hội để mở ra “chương mới” cho Argentina.

Tuy nhiên, ông Mondino lập luận: “Tôi không hiểu lý do có nhiều quan tâm như vậy với BRICS”. Ông bổ sung rằng chưa rõ việc gia nhập BRICS sẽ có lợi cho Argentina. Ông đồng thời tiết lộ chính phủ Argentina sẽ “phân tích” liệu việc gia nhập BRICS có tiềm năng mang lại lợi ích cho nước này.

Kênh RT (Nga) đưa tin ông Mondino đang là ứng cử viên cho chiếc ghế Ngoại trưởng Argentina.

Trước đây, Tổng thống đắc cử Javier Milei từng lên tiếng phản đối việc gia nhập BRICS. Ông cũng thể hiện không mặn mà ủng hộ quan hệ kinh tế với Trung Quốc và Brazil mà thay vào đó lên kế hoạch xích lại gần Mỹ và Israel về mặt kinh tế.

Argentina đang chật vật vì khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập niên. Tính riêng trong năm qua, lạm phát tại Argentina đã tăng vọt 60%. Đồng nội tệ peso trượt giá nặng nề buộc chính phủ Argentina phải tái cơ cấu khoản nợ 44 tỷ USD với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)

Theo kết quả chính thức của bầu cử tổng thống vòng 2 tại Argentina, ứng cử viên theo đường lối cực hữu Javier Milei giành được gần 56% phiếu bầu và đánh bại đối thủ là Bộ trưởng Kinh tế Sergio Massa có hơn 44% phiếu bầu. Dự kiến, tổng thống đắc cử của Argentina sẽ tuyên thệ nhậm chức ngày 10/12.

Hà Linh/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.