'Khá bảnh' thu nhập 'khủng' nhưng chưa đóng thuế, Tổng cục Thuế nói gì?

Ngô Bá Khá tức Khá "bảnh” tại cơ quan công an đã khai có thu nhập lên tới hàng trăm triệu đồng/tháng từ mạng xã hội YouTube. Tuy nhiên tại buổi họp báo của Bộ Tài chính diễn ra chiều 5/4, lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết chưa thu được và chưa có thông tin về đăng ký thuế thu nhập cá nhân của đối tượng này.
Chú thích ảnh
Đối tượng Ngô Bá Khá tại cơ quan công an. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN.

Khá "bảnh” tức Ngô Bá Khá (26 tuổi trú ở thôn Phúc Tinh, xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an thị xã Từ Sơn tạm giữ hình sự để điều tra về tội "Tổ chức đánh bạc và đánh bạc" theo quy định tại điều 321, điều 322 Bộ luật Hình sự 2015. 

 Việc bắt giữ Khá "bảnh” đã thu hút sự quan tâm của dư luận quan tâm bởi đối tượng này được coi là hiện tượng "hot lệch chuẩn" trên mạng xã hội. Trên Facebook, tài khoản cá nhân của Khá "bảnh" có hơn 600.000 người theo dõi. Còn ở mạng xã hội YouTube, kênh của Khá "bảnh” thu hút 1,9 triệu người đăng ký, là một trong những kênh YouTube được nhiều người theo dõi nhất tại Việt Nam. 

Theo ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, liên quan tới trường hợp Ngô Bá Khá, trong hồ sơ của cơ quan thuế chưa có bất kỳ đăng ký mã số thuế hay kê khai nào của đối tượng này. “Khi nắm được thông tin qua báo chí về việc Khá có thu nhập từ các kênh Youtube, ngành thuế đã làm việc với cơ quan công an. Tuy nhiên vụ việc đang trong quá trình điều tra nên việc xác định Khá có thu nhập hay không vẫn là trách nhiệm của cơ quan điều tra. Cơ quan thuế sẽ tiếp tục theo dõi, phối hợp với cơ quan điều tra và xử lý theo đúng quy định nếu có hành vi trốn thuế”, ông Đặng Ngọc Minh nói.

Theo ông Đặng Ngọc Minh, ngành thuế đã có nhiều văn bản tuyên truyền về nghĩa vụ đăng ký kê khai thuế nếu có hoạt động kinh doanh qua mạng và có những cá nhân cũng đã đến đăng ký để nộp thuế. “Riêng đối với trường hợp Ngô Bá Khá, chúng tôi hiểu rằng, đối tượng này có các khoản thu nhập thông qua quảng cáo. Về phía các đơn vị trả tiền cho Ngô Bá Khá, nếu là đơn vị trong nước thì họ phải có nghĩa vụ khấu trừ thuế trước khi chi trả cho nhân vật này", ông Đặng Ngọc Minh chia sẻ.

Tổng Cục thuế đang tăng cường hợp tác với các cơ quan chức năng, đặt ra các yêu cầu mới đối với luật thuế đối với những luồng tiền như thế này. “Chúng tôi sẽ phối hợp với cơ quan công an, nếu Ngô Bá Khá có hành vi trốn thuế sẽ bị xử lý theo pháp luật", lãnh đạo Tổng Cục thuế thông tin.

Trước đó ngày 4/4, lãnh đạo Chi cục Thuế huyện Từ Sơn  (Bắc Ninh) xác nhận, Ngô Bá Khá không kê khai và đóng thuế trên địa bàn.

Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.