Kêu gọi bình tĩnh trước biếm họa mới của Charlie Hebdo

Hội đồng Hồi giáo Pháp đã kêu gọi tất cả các tín đồ bình tĩnh và kiềm chế trong bối cảnh có tiết lộ về việc tờ Charlie Hebdo sẽ tiếp tục đăng hình ảnh của nhà tiên tri Mohammed.

Ngày 13/1, Hội đồng Hồi giáo Pháp đã kêu gọi tất cả các tín đồ bình tĩnh và kiềm chế trong bối cảnh có tiết lộ về việc trang bìa tờ báo biếm họa Charlie Hebdo số ra ngày 14/1 sẽ tiếp tục đăng hình ảnh của nhà tiên tri Mohammed.

Kêu gọi bình tĩnh trước biếm họa mới của Charlie Hebdo ảnh 1

Trụ sở tòa báo Liberation tại Paris - nơi nhân viên của tuần san Charlie Hebdo và Liberation cùng tập trung vào ngày 9/1. Ảnh: AFP

Tuyên bố chung của Hội đồng Hồi giáo và Hiệp hội người Hồi giáo Pháp nhấn mạnh các tín đồ cần bình tĩnh và tránh mọi phản ứng thái quá.

Tuyên bố được đưa ra sau khi tờ Liberation đăng tải trên trang web của mình hình ảnh được cho là trang bìa của tạp chí Charlie Hebdo số ra ngày 14/1 với bức biếm họa về nhà tiên tri Mohammed.

Trước đó, trụ sở tòa báo Charlie Hebdo đã bị 3 kẻ xả súng tấn công ngày 7/1 sau khi đăng một hình biếm họa Nhà tiên tri Mohammed. Vụ tấn công làm 12 người thiệt mạng trong đó có các họa sĩ của tờ báo.

Tiếp sau vụ xả súng, tại thủ đô Paris xảy ra liên tiếp hai vụ bắt giữ và giết hại con tin, cảnh sát cũng liên quan đến động cơ tôn giáo. Các vụ tấn công đã làm rúng động nước Pháp và toàn châu Âu.

Cùng ngày, tại thủ đô Paris đã diễn ra lễ tiễn đưa và vinh danh ba cảnh sát Pháp hy sinh trong các vụ khủng bố. Ba cảnh sát trên được truy tặng huân chương danh dự "Bắc đẩu Bội tinh".

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Tổng thống Francois Hollande khẳng định nước Pháp sẽ không bao giờ lo sợ và khuất phục trước những kẻ khủng bố. Ông cam kết sẽ thi hành những biện pháp hiệu quả để củng cố an ninh đất nước và kêu gọi toàn dân đoàn kết.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.