Kết tội thủ phạm đánh bom cuộc đua maraton Boston

Một bồi thẩm đoàn liên bang Mỹ ở thành phố Boston đã ra phán quyết kết tội thủ phạm trong vụ đánh bom vào cuộc chạy đua maraton Boston phạm 30 tội danh.

Sau 16 ngày nghe lời khai của 92 nhân chứng và 11 giờ đánh giá toàn bộ quá trình tranh tụng và bào chữa, ngày 8/4 một bồi thẩm đoàn liên bang Mỹ ở thành phố Boston đã ra phán quyết kết tội đối tượng nhập cư gốc Chechnya, Dzhokhar Tsarnaev, 21 tuổi, trong vụ đánh bom vào cuộc chạy đua maraton ngày 15/4/2013 tại thành phố Boston, bang Massachusett, làm ba người thiệt mạng và 264 người khác bị thương. 

Kết tội thủ phạm đánh bom cuộc đua maraton Boston ảnh 1

Chân dung đối tượng Dzhokhar Tsarnaev

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn thông báo của bồi thẩm đoàn cho biết Dzhokhar Tsarnaev đã bị kết tội toàn bộ 30 tội danh, trong đó có 17 tội có thể dẫn tới án tử hình. Trong các tội danh bị này cố tội sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt và tội chủ mưu cùng người anh trai Tamerlan Tsarnaev, 26 tuổi, thực hiện hai vụ đánh bom cuộc chạy đua maraton ở thành phố Boston. Các phán quyết được đưa ra trong giai đoạn đầu tiên của phiên tòa xét xử này không gây bất ngờ. 

Kết tội thủ phạm đánh bom cuộc đua maraton Boston ảnh 2

Hình ảnh vụ nổ bom bất ngờ tại giải maraton ở Boston.

Trong phiên tòa xét xử hai tuần qua, hai luật sư của Dzhokhar Tsarnaev là bà Judy Clarke và ông David Bruck đã tìm mọi cách biện hộ cho Dzhokhar Tsarnaev, cố gắng giúp đối tượng này thoát được án tử hình. Hai luật sư này lập luận rằng người anh trai, Tamerlan Tsarnaev mới là thủ phạm chính của vụ đánh bom. 


Phiên tòa xét xử Dzhokhar Tsarnaev tới đây sẽ bước sang giai đoạn thứ hai. Trong giai đoạn hai, bồi thẩm đoàn sẽ nghe thêm các lời khai và tranh tụng của tất cả các bên liên quan trước khi đi tới quyết định kết án tù chung thân hoặc tử hình.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.