Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Tổng thống Chile: Ông Gabriel Boric đang dẫn đầu

Ngày 19/12, luật sư theo đường lối cực hữu Jose Antonio Kast đã thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống Chile trước ứng cử viên Gabriel Boric, thuộc liên minh cánh tả.
Chú thích ảnh
Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống vòng hai tại điểm bầu cử ở Santiago, Chile, ngày 19/12/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông báo, với hơn 83% số phiếu được kiểm, ông Gabriel Boric đã giành được 55,52% số phiếu ủng hộ so với mức 44,48% của ông Kast. Trong thông báo đăng trên trang Twitter, ông Kast cho biết: “Tôi đã nói chuyện với ông Gabriel Boric và đã chúc mừng thành công lớn của ông ấy”.

Trong cương lĩnh tranh cử, ứng cử viên cánh tả Gabriel Boric, 35 tuổi, theo đuổi mục tiêu xây dựng một nhà nước bảo đảm những quyền phổ quát cơ bản.

Trước đó, Cơ quan Dịch vụ Bầu cử Chile (SERVEL) ngày 19/12 thông báo hơn 46.000 điểm bỏ phiếu trên cả nước đã mở cửa vào lúc 8h00 (giờ địa phương) để các cử tri tham gia cuộc bỏ phiếu vòng hai để bầu ra vị Tổng thống mới sẽ lãnh đạo đất nước trong nhiệm kỳ 4 năm tới. Đây được coi là cuộc bầu cử quan trọng nhất kể từ khi nền dân chủ được khôi phục tại quốc gia Nam Mỹ này.

Anh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.