Kết quả sơ bộ bầu cử tại Thụy Sĩ: Đảng Nhân dân Thụy Sĩ đang dẫn đầu

Phóng viên TTXVN tại Geneva dẫn nguồn truyền thông sở tại cho biết, kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử Quốc hội Thụy Sĩ cho giai đoạn 2023-2027 cho thấy ưu thế đang thuộc về đảng Nhân dân Thụy Sĩ, trong khi đảng Xanh và đảng Xanh Tự do không đạt được kết quả cao như cuộc bầu cử năm 2019.
Chú thích ảnh
Tổng tuyển cử Thụy Sĩ: Đảng Nhân dân Thụy Sĩ đứng đầu cuộc thăm dò với 29% phiếu bầu, kết quả dự kiến. Ảnh: Reuters

Trang tin SwissInfo tổng hợp kết quả sơ bộ cho biết cử tri Thụy Sĩ đã bầu ra các nghị sĩ tương ứng với 200 ghế ở Hạ viện, và 44 trong tổng số 46 ghế ở Thượng viện.

Theo SwissInfo, đảng Nhân dân Thụy Sĩ đang dẫn đầu khi giành tổng cộng 61 ghế ở Hạ viện, tăng 8 ghế so với cuộc bầu cử năm 2019, trong khi đảng Dân chủ Xã hội giành được 41 ghế, đảng The Centre giành được 30 ghế, đảng Tự do Cấp tiến được 29 ghế. Ở chiều hướng ngược lại, đảng Xanh mất 7 ghế, còn 21 ghế trong Hạ viện, đảng Xanh tự do mất 5 ghế, giữ được 11 ghế.

Còn ở Thượng viện, đảng The Centre và đảng Tự do Cấp tiến giành được nhiều ghế nhất, nhưng vì ở một số bang, không có ứng cử viên nào giành được đa số tuyệt đối nên cần thêm một vòng bỏ phiếu khác, dự kiến diễn ra trong tháng tới.

Cuộc bầu cử Quốc hội Thụy Sĩ năm nay ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bầu cao, 46,9% so với mức 45,1% cách đây 4 năm. Ngoài ra, một kỷ lục cũng được nhắc tới khi có 5.909 ứng cử viên tham gia tranh cử vào Hạ viện, trong đó có 41% là ứng cử viên nữ.

Anh Hiển – Văn Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.