Kết quả sơ bộ bầu cử tại Tây Ban Nha: Đảng PP đang dẫn đầu

Kết quả kiểm 99,5% số phiếu bầu trong cuộc tổng tuyển cử sớm ngày 23/7 cho thấy không một đảng hay liên minh nào giành được đa số tuyệt đối trong Quốc hội Tây Ban Nha, bất chấp việc Đảng Nhân dân (PP) bảo thủ đánh bại Đảng Xã hội (PSOE) cầm quyền.
Chú thích ảnh
Cử tri Tây Ban Nha bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Badalona, Tây Ban Nha, ngày 23/7/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kết quả kiểm phiếu nêu trên, PSOE của Thủ tướng Pedro Sanchez giành được 122 ghế, và đồng minh của đảng này, đảng Sumar cực tả, giành 31 ghế. Trong khi đó, PP giành được 136 ghế, nhiều hơn 47 ghế so với cuộc bầu cử trước đó vào năm 2019. Với 33 ghế, Đảng Vox cực hữu vẫn là thế lực lớn thứ 3 trong Quốc hội bất chấp việc giành ít hơn 19 ghế so với năm 2019.

Với kết quả sơ bộ trên sẽ không có đảng nào giành được thế đa số tuyệt đối (176 ghế) tại Quốc hội Tây Ban Nha.

Phát biểu sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố, Thủ tướng Sanchez cho biết: "Liên minh cổ hủ, muốn hủy bỏ hoàn toàn tất cả những tiến bộ mà chúng ta đạt được trong 4 năm qua, đã thất bại".

Trong khi đó, lãnh đạo PP Alberto Nunez Feijoo tuyên bố đảng của ông đã giành chiến thắng và sẵn sàng đối thoại để nỗ lực điều hành đất nước.

Trước đó, vào sáng 23/7 (theo giờ địa phương), cử tri Tây Ban Nha đã đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử được đánh giá là diễn ra trong sự cạnh tranh sát sao, với điểm nhấn là tình trạng khác biệt về ý thức hệ, bóng ma của phe cực hữu và tâm lý khó chịu của cử tri khi bị buộc phải bỏ phiếu trong kỳ nghỉ Hè. Thủ tướng Pedro Sanchez, đại diện Đảng Xã hội (PSOE), đã kêu gọi tổ chức bầu cử sớm sau khi phe cánh tả thất bại nặng nề trong những cuộc bầu cử địa phương hồi tháng 5 vừa qua.

Anh Tuấn - Quang Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Được Hiệp hội Thực phẩm Italy (UIF) phối hợp với Tổ chức Pasta quốc tế (IPO) khởi xướng, Ngày Pasta thế giới lần thứ 28 diễn ra ngày 25/10 đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi nhân dịp này, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã chính thức phát động sáng kiến “Ngày Pasta Italy trên thế giới”, đưa món ăn quen thuộc trên bàn ăn của hàng triệu gia đình trở thành một sứ giả ngoại giao văn hóa mang tầm quốc gia.