Kết quả phân tích sơ bộ nước thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 28/6, Phó Chánh Văn phòng điều phối nhà nước Hàn Quốc Park Ku-yeon cho biết đoàn thanh sát của nước này đang đánh giá kết quả phân tích dữ liệu đầu vào và đầu ra của hệ thống xử lý chất lỏng tiên tiến (ALPS) tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 của Nhật Bản do Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) cung cấp. 
Chú thích ảnh
Quang cảnh nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ở miền Bắc Nhật Bản. Ảnh (tư liệu): Kyodo/TTXVN

Dựa trên phân tích nước thải trong năm 2023, có thể tạm thời xác định được rằng trong nước thải đã qua xử lý bằng ALPS không có chất phóng xạ nào nồng độ vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ Hàn Quốc về vấn đề xả thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, ông Park Ku-yeon cho rằng Nhật Bản sẽ không xả nước thải ra biển nếu phát hiện vẫn còn chất phóng xạ có nồng độ vượt quá trị số cho phép, thay vào đó sẽ tiếp tục xử lý lọc lại cho tới khi đáp ứng tiêu chuẩn.

Tại buổi họp báo trước đó, Chủ tịch Ủy ban An toàn năng lượng nguyên tử Yoo Guk-hee, Trưởng đoàn thanh sát của Chính phủ Hàn Quốc, công bố kết quả phân tích tài liệu về nồng độ của tất cả các chất phóng xạ đo được ở đầu vào và đầu ra của thiết bị ALPS từ năm 2013 cho tới thời điểm gần đây, theo đó có 6 chất phóng xạ vượt quá tiêu chuẩn cho phép, trong đó phần lớn là trước năm 2019. Trong năm 2023, mỗi ngày có thêm 100 tấn nước thải phát sinh từ nhà máy Fukushima số 1 và nước thải đã được xử lý bằng thiết bị ALPS không vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Điều này cho thấy công nghệ lọc của thiết bị này ngày càng được nâng cao và an toàn hơn.

Công suất lọc tối đa của thiết bị lọc ALPS là 2.000 tấn/ngày. Trong khi lượng nước thải phát sinh mới mỗi ngày là 100 tấn. Nếu xét tới lượng xả thải tối đa 500 tấn/ngày theo kế hoạch của Chính phủ Nhật Bản thì Tokyo đủ năng lực để xử lý nước thải từ nhà máy Fukushima số 1.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh dư luận Hàn Quốc bày tỏ quan ngại trước kế hoạch của Chính phủ Nhật Bản xả nước thải nhiễm xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển.

Cùng ngày 28/6, Ủy ban Quy chế năng lượng nguyên tử Nhật Bản đã bắt đầu tiến hành thẩm tra hệ thống xả nước thải nhiễm xạ đã qua xử lý tại nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1 ra biển. Trong đợt thẩm tra lần này, Ủy ban Quy chế năng lượng nguyên tử Nhật Bản sẽ kiểm tra hệ thống thiết bị sử dụng nước biển để làm loãng nước thải nhiễm xạ đã qua xử lý, các thiết bị tự ngắt trong trường hợp xảy ra sự cố. Đây được coi là công tác thẩm tra lần cuối của cơ quan chức năng tại Nhật Bản trước khi hệ thống này chính thức đi vào hoạt động.

Sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 năm 2011 là sự cố hạt nhân nghiêm trọng nhất thế giới kể từ sau thảm họa Chernobyl ở Ukraine năm 1986. Nguồn nước thải nhiễm phóng xạ phát sinh từ 2 nguồn chính là nước bơm làm mát các thanh nhiên liệu nguyên tử bị tan chảy và nước mưa, nước ngầm chảy vào nhà máy, trực tiếp tiếp xúc với thanh nhiên liệu hoặc hòa lẫn cùng nước nhiễm chất phóng xạ. TEPCO đã tiến hành phân tách chất phóng xạ strontium và cesium, sau đó sử dụng hệ thống ALPS để tách tiếp 62 đồng vị phóng xạ khác, trừ chất Triti không thể phân tách. Nước sau khi xử lý được trữ trong các thùng chứa nằm trong phạm vi nhà máy và dự kiến sẽ chạm giới hạn vào mùa Thu năm nay.

Khánh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.