Kết quả bầu cử ở Croatia: Ông Zoran Milanovic giành chiến thắng

Ủy ban Bầu cử Nhà nước Croatia (SEC) cho biết Tổng thống đương nhiệm của Croatia Zoran Milanovic đã giành chiến thắng thuyết phục trong vòng hai của cuộc bầu cử tổng thống vừa được tổ chức vào ngày 12/1, vượt xa ứng cử viên Dragan Primorac với khoảng cách được cho là không thể đảo ngược.
Chú thích ảnh
Tổng thống Croatia Zoran Milanovic bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Zagreb ngày 12/1/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo SEC, với 99,59% số phiếu được kiểm đếm, ông Milanovic đã giành được 74,67% số phiếu ủng hộ, bỏ xa ứng cử viên Primorac chỉ có 25,33% số phiếu bầu. Cũng theo SEC, có hơn 3,7 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu và tỷ lệ đi bỏ phiếu trong vòng hai của cuộc bầu cử tổng thống là khoảng 44,15%.

Phát biểu trong tuyên bố thắng cử tại trụ sở chiến dịch bầu cử của mình, ông Milanovic cho biết kết quả vòng hai cho thấy sự tin tưởng của người dân Croatia đối với ông. Ông Milanovic nêu rõ: “Tôi coi đây là sự chấp thuận đối với công việc của tôi trong 5 năm qua, chiến thắng này là sự công nhận to lớn đối với tôi, một hành động thể hiện sự tin tưởng của người dân đối với tôi".

Bên cạnh đó, ông Milanovic cũng lên tiếng kêu gọi sự hợp tác giữa ông, được sự ủng hộ của Đảng Dân chủ Xã hội - đảng đối lập lớn nhất, và chính phủ Croatia do Liên minh Dân chủ Croatia (HDZ) lãnh đạo.

Trong khi đó, ứng cử viên Dragan Primorac của Liên minh Dân chủ Croatia cầm quyền, đã thừa nhận thất bại, bày tỏ tôn trọng quyết định của cử tri.

Trước đó, cách đây 2 tuần, trong vòng bầu cử đầu tiên, Tổng thống Milanovic đã dẫn đầu với 49,09% số phiếu ủng hộ. Còn ứng cử viên Primorac, được HDZ hậu thuẫn, chỉ nhận được 19,35% số phiếu bầu. Do vậy, hai chính khách này tiếp tục phải đối đầu ở vòng 2 do không có ai giành được đa số phiếu ủng hộ.

Ngay trước vòng hai của cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 12/1, kết quả của cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy ông Milanovic sẽ giành chiến thắng, với 62,5% số người được hỏi bày tỏ sự ủng hộ dành cho ông Milanovic so với 27,8% dành cho ông Primorac.

Ông Milanovic, sinh năm 1966, lần đầu tiên được bầu làm tổng thống trong cuộc bầu cử được tổ chức cách đây 5 năm. Trước đó, ông từng làm công tác ngoại giao tại Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), và đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Croatia từ tháng 12 năm 2011 đến tháng 1 năm 2016. Một số phương tiện truyền thông phương Tây cho rằng ông Milanovic là người “không ủng hộ” NATO.

Theo hiến pháp, Tổng thống Croatia mặc dù không thể phủ quyết các dự luật, nhưng vẫn có vai trò quan trọng trong chính sách đối ngoại, quốc phòng và an ninh. Tổng thống Croatia có nhiệm kỳ 5 năm và có thể tái tranh cử một lần.

Trương Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài. 

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.