Kết quả bầu cử giữa kỳ không ảnh hưởng quyết định tái tranh cử của Tổng thống Biden

Các cố vấn chỉ ra rằng trong lịch sử nước Mỹ, các đời tổng thống mặc dù nhận được kết quả bầu cử Quốc hội giữa kỳ không mấy khả quan song vẫn tái đắc cử sau này.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại một sự kiện ở Joliet, bang Illinois ngày 5/11/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đài NBC, các cố vấn và trợ lý của Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định kết quả bầu cử trong ngày 8/11 – dù đảng nào giành quyền kiểm soát Quốc hội đi chăng nữa – sẽ không là yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tái tranh cử của ông.

Một cựu cố vấn giấu tên trong chiến dịch vận động của Tổng thống Biden nhấn mạnh trong cả một thế kỷ qua, chỉ có hai lần đảng của tổng thống đương nhiệm giành được ghế trong trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đầu tiên – là năm 1934 và năm 2002.

Bên cạnh đó, các cố vấn cũng viện dẫn những đời tổng thống trước đó tái đắc cử thành công. Cả Tổng thống Bill Clinton và Barack Obama đều nhận thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đầu tiên, song họ vẫn giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử hai năm sau đó. Ngoài ra, theo các cố vấn, kết quả thăm dò trong lịch sử cho thấy tại các cuộc bầu cử giữa kỳ, người Mỹ muốn kiểm tra đảng cầm quyền. Những thất bại trong bầu cử giữa kỳ mà đảng của tổng thống đối mặt không phải xoay quanh một cá nhân cụ thể mà nó phản ánh nhiều hơn về xu hướng chính trị của Mỹ.

Các đồng minh của Tổng thống Biden cũng lấy dẫn chứng từ các cuộc thăm dò sớm cho thấy ông chủ Nhà Trắng đang dẫn trước trong một cuộc tái đấu tiềm năng với cựu Tổng thống Donald Trump.

Jim Messina, từng phụ trách điều hành chiến dịch tái tranh cử của cựu Tổng thống Obama vào năm 2012, nhận định: “Nước Mỹ đang có một tổng thống đương nhiệm với thành tích thực sự tốt, và ông Donald Trump có ý định tái tranh cử. Rõ ràng tổng thống đương nhiệm của chúng ta sẽ đánh bại ông Trump”.

Vào ngày 7/11, cựu Tổng thống Trump cho biết ông có kế hoạch đưa ra một “thông báo rất lớn” vào ngày 15/11 tới tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở bang Florida trong bối cảnh ngày càng có nhiều đồn đoán rằng ông đang nung nấu ý định ra tranh cử tổng thống lần thứ 3 vào năm 2024.

Hai nguồn thạo tin cho biết ông Trump đã thảo luận với một số phụ tá về khả năng công bố ý định tranh cử tổng thống năm 2024 trong cuộc vận động ở Dayton. Nhưng cựu Tổng thống không tiết lộ chi tiết những gì sẽ được công bố vào tuần tới.

Theo giới quan sát, nếu đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát ít nhất một viện của Quốc hội Mỹ trong kỳ bầu cử lần này, đây sẽ là bệ phóng thuận lợi để ông Trump công bố ý định tái tranh cử tổng thống vào năm 2024.

Bảo Hà/Báo Tin tức (NBC)

Dành cho bạn

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, chính quyền Bangkok phối hợp với Cục kiểm soát ô nhiễm (PCD) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị các biện pháp siết chặt quản lý giao thông và nguồn phát thải nhằm ứng phó với nguy cơ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 gia tăng vào giai đoạn cuối năm.