Kết nối xuất khẩu nông sản của tỉnh Sơn La qua các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn

Ngày 18/5, tại thành phố Lạng Sơn, lãnh đạo hai tỉnh Lạng Sơn và Sơn La đã có buổi làm việc hai bên nhằm tăng cường công tác phối hợp kết nối tiêu thụ, xuất khẩu nông sản của tỉnh Sơn La niên vụ năm 2020 qua các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn.
Chú thích ảnh
Phương tiện chuẩn bị xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn. 

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết, để đảm bảo hỗ trợ hoạt động tiêu thụ, xuất khẩu hàng hóa tỉnh Sơn La năm 2020, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế, hoạt động dịch vụ thương mại còn gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19, đồng thời không để xảy ra tình trạng dư thừa, giải cứu nông sản, tỉnh Sơn La mong muốn và đề xuất phối hợp trong quảng bá, thông tin kết nối tiêu thụ các sản phẩm của Sơn qua địa bàn Lạng Sơn.

Theo đó, Sơn La phối hợp với tỉnh Lạng Sơn và Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn tiếp tục duy trì công tác trao đổi thông tin về tình hình thông quan tại các cửa khẩu biên giới trên địa bàn; nhu cầu tiêu thụ của phía biên giới, thương lái Trung Quốc đối với các mặt nông sản của Việt Nam; trình tự, thủ tục yêu cầu đối với hàng hóa nhập khẩu vào Trung Quốc qua các cửa khẩu trên địa bàn trong từng thời điểm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La tin tưởng rằng, với tiềm năng thế mạnh của hai tỉnh, thời gian tới sẽ có nhiều cơ hội để hợp tác cùng phát triển, đặc biệt là trong lĩnh vực thế mạnh của hai tỉnh là xuất nhập khẩu hàng hóa, du lịch, dịch vụ…

Với những đề xuất,  kiến nghị hỗ trợ Sơn La trong xuất khẩu xoài, nhãn và các sản phẩm quả tươi khác, ông Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khẳng định, sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tại các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn tạo điều kiện để mặt hàng hoa quả tươi của Sơn La thông quan nhanh, qua đó đạt hiệu quả cao nhất.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Sở Công Thương tỉnh chủ động phối hợp với Sở Công Yhương tỉnh Sơn La để xây dựng kế hoạch hợp tác cụ thể; cơ quan hải quan, biên phòng và các lực lượng chức năng tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục để sản phẩm xoài, nhãn nói riêng và các sản phẩm nông sản nói chung của Sơn La được xuất khẩu sang Trung Quốc thuận lợi nhất.

"Trong quá trình triển khai có vướng mắc báo cáo trực tiếp với lãnh đạo tỉnh để tập trung tháo gỡ. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Lạng Sơn cũng giao cho Công ty CP Nông lâm nghiệp Cánh Đồng Vàng trực tiếp kết nối, xúc tiến thực hiện xuất khẩu các mặt hàng hoa quả của tỉnh Sơn La", ông Nguyễn Công Trưởng cho biết.

Tính đến năm 2020, tổng diện tích cây ăn quả và cây sơn tra trên địa bàn tỉnh Sơn La ước đạt 80.515 ha; sản lượng quả ước đạt 343.783 tấn. Trong đó chủ yếu là  các loại cây ăn trái như mận, nhãn, chuối, bơ, chanh leo, chè… Tỉnh Sơn La đã có 78 doanh nghiệp,  hợp tác xã sản xuất cây ăn quả được cấp chứng nhận VietGAP với diện tích 2.307,73ha, sản lượng ước đạt 27.531 tấn quả các loại. Cục Bảo vệ thực vật cấp 161 mã số vùng trồng, sản lượng ước đạt trên 60.000 tấn; Sơn La đã xây dựng, duy trì và phát triển 129 chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản trên địa bàn.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Sơn La, năm 2019, tổng giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu của Sơn La đạt khoảng 150 triệu USD (trong đó chủ yếu là hàng hóa nông sản, chiếm trên 93%). Có được thành công bước đầu như vậy một phần nhờ sự quan tâm hỗ trợ của bộ, ngành, trung ương cũng như sự phối hợp, tạo điều kiện của các tỉnh, thành phố đặc biệt là một số tỉnh bạn. Đặc biệt, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tỉnh Sơn La xuất khẩu các mặt hàng nông sản vào thị trường Trung Quốc qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Tin, ảnh: Nguyễn Quang Duy (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.