Kết nối tỉnh Tuyên Quang với các doanh nghiệp Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 11/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã phối hợp với tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị gặp gỡ giữa đoàn công tác tỉnh Tuyên Quang với các doanh nghiệp Hàn Quốc tại trụ sở của Đại sứ quán Việt Nam ở Seoul.
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ phát biểu. Ảnh: Khánh Vân/TTXVN

Hội nghị lần này có sự tham dự của gần 100 khách mời gồm đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội Hàn Quốc, tiêu biểu là hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ, Viện công nghệ sinh học, Ủy ban Hợp tác kinh tế Hàn - Việt và nhiều hiệp hội hợp tác kinh tế Hàn Quốc; lãnh đạo và đại diện các sở, ngành của Tuyên Quang cùng đại diện Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tại Hàn Quốc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Vũ Hồ, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc, nhấn mạnh Hội nghị là một trong những bước triển khai thực chất, hiệu quả các kết quả đạt được trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm. Đại sứ Vũ Hồ nêu bật vị trí chiến lược, tiềm năng, triển vọng phát triển của tỉnh Tuyên Quang. Hội nghị là dịp quan trọng để hai bên tăng cường hiểu biết, thúc đẩy đầu tư, thương mại, du lịch, hợp tác lao động…, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc. Đại sứ Vũ Hồ cũng nhấn mạnh còn nhiều dư địa hợp tác thực chất, hiệu quả giữa tỉnh Tuyên Quang và Hàn Quốc. 

Chú thích ảnh
Ông Hoàng Gia Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Khánh Vân/TTXVN

Tại Hội nghị, ông Hoàng Gia Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã giới thiệu về vị trí chiến lược, tiềm năng, sự phát triển kinh tế, các thế mạnh, chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư của tỉnh trong các lĩnh vực như công nghiệp chế biến nông – lâm sản, năng lượng tái tạo, công nghiệp hỗ trợ, du lịch sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao… và tỏ sẵn sàng chào đón, đồng hành cùng các đối tác Hàn Quốc phát triển kinh tế và triển khai các dự án hợp tác hiệu quả.

Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc gặp gỡ. Ảnh: Khánh Vân/TTXVN

Đa số các doanh nghiệp, hiệp hội Hàn Quốc đều bày tỏ coi trọng, đánh giá cao sự phát triển của Việt Nam thời gian qua, và quan tâm đến tiềm năng hợp tác với tỉnh Tuyên Quang, nhất là sau khi sáp nhập với Hà Giang trở thành tỉnh lớn thứ bảy cả nước. Một số doanh nghiệp Hàn Quốc bày tỏ tin tưởng vào môi trường đầu tư ổn định, chính sách ưu đãi và định hướng phát triển xanh, bền vững của tỉnh khi một số doanh nghiệp Hàn Quốc đã đầu tư tại tỉnh Tuyên Quang. Nhiều đại biểu đánh giá dư địa hợp tác với tỉnh còn khá lớn, nhất là về phát triển cơ sở hạ tầng, công nghệ, năng lượng, nông nghiệp, lao động…

Chú thích ảnh
Giới thiệu tiềm năng của tỉnh Tuyên Quang đến các doanh nghiệp Hàn Quốc. Ảnh: Khánh Vân/TTXVN

Phát biểu bế mạc Hội nghị Đại sứ Vũ Hồ khẳng định quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc là một trong những mối quan hệ đối tác đặc biệt nhất và hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với Hàn Quốc đã đạt nhiều thành quả tích cực. Đại sứ cũng nhấn mạnh Hội nghị gặp gỡ, kết nối tỉnh Tuyên Quang với các đối tác Hàn Quốc là bước đi thiết thực nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng, môi trường đầu tư hấp dẫn của tỉnh, đồng thời củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai bên trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Đại sứ Vũ Hồ chụp ảnh cùng Đoàn đại biểu Tuyên Quang và các doanh nghiệp tham dự hội nghị. Ảnh: Khánh Vân/TTXVN
Khánh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.