Kết nối tình bạn, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam – Lào

Chuỗi hoạt động đặc biệt tại Lào trong khuôn khổ chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh thiếu nhi Việt Nam - Lào năm 2025 của đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh từ ngày 6-11/7, không chỉ giúp gắn kết bền chặt mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam - Lào, mà còn tạo cơ hội cho thế hệ trẻ hai nước giao lưu, học hỏi và cùng nhau vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước mãi phát triển không ngừng.
Chú thích ảnh
Lê Ngọc Bảo Tiên, học sinh lớp 8A5, Trường THCS Chu Văn An, Cần Thơ chia sẻ cảm nhận sau buổi giao lưu. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trong suốt hành trình, các em thiếu nhi Việt Nam đã có dịp làm quen, giao lưu và kết nối với các bạn thiếu nhi Lào, đặc biệt là tại Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du ở thủ đô Viêng Chăn. Buổi gặp gỡ tại đây đã diễn ra trong không khí ấm áp và tràn ngập tình yêu thương, với sự tham gia của đông đảo các đại biểu và giáo viên cùng các em học sinh đến từ cả hai nước. Tại buổi giao lưu, các em học sinh Việt Nam và Lào đã trao nhau những món quà đầy ý nghĩa, là minh chứng cho tình bạn chân thành và sự gắn kết bền chặt giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của buổi giao lưu là việc các em thiếu nhi Việt Nam trực tiếp trao tặng những tấm huy hiệu Đội viên Thiếu niên Tiền phong cho các bạn Lào cùng trang lứa. Các em đã tự tay gắn huy hiệu lên ngực áo bạn mình, một minh chứng sống động về mối tình thủy chung, gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc, đồng thời thể hiện cam kết chung tay xây dựng tương lai hòa bình, hữu nghị, phồn vinh và thịnh vượng cho Việt Nam và Lào.

Em Lê Ngọc Bảo Tiên - học sinh lớp 8A5, Trường THCS Chu Văn An (Cần Thơ) - cho biết em cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được tham gia buổi giao lưu đầy ý nghĩa tại Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du lần này, vì đây cũng là ngôi trường biểu tượng cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Chú thích ảnh
Nguyễn Trường Thiên Phú, học sinh lớp 8A4, Trường THCS An Khánh, Cần Thơ, chia sẻ cảm nhận sau buổi giao lưu. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN

Trong khi đó, em Nguyễn Trường Thiên Phú - học sinh lớp 8A4, Trường THCS An Khánh (Cần Thơ) cho biết em ấn tượng sâu sắc về sự thân thiện, vui vẻ và nhiệt huyết của các bạn thanh thiếu nhi Lào khi chào đón đoàn. Em cũng rất vui khi được làm quen với những người bạn mới người Lào và kết nối với các bạn qua các trang mạng xã hội, để có thể tiếp tục giao lưu và chia sẻ về những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của hai nước.

Ông Lê Hải Long - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương - cho biết chương trình Gặp gỡ hữu nghị Thanh thiếu nhi Việt Nam - Lào năm 2025 là một trong những hoạt động trọng tâm của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, được tổ chức nhằm triển khai thực hiện tốt Biên bản Thỏa thuận giữa Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào giai đoạn 2022-2027.

Chú thích ảnh
Thiếu nhi hai nước Việt Nam-Lào chụp ảnh thể hiện tình đoàn kết. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN

Gặp gỡ hữu nghị Thanh thiếu nhi Việt Nam-Lào năm 2025 sẽ giúp thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa tuổi trẻ, thanh thiếu nhi hai nước, để từ đó vun đắp tình hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam và Lào. Chương trình lần này cũng tạo cơ hội để các em thanh thiếu nhi Việt Nam thăm quan các di tích lịch sử, những địa danh cách mạng. Qua việc theo dấu chân các vị lãnh tụ tiền bối, các em hiểu rõ hơn về tình cảm gắn bó sâu sắc giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại với Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu, cũng như giữa các vị tiền bối cách mạng đối với nhân dân và thế hệ trẻ của hai nước.

Xuân Tú – Bá Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Pháp: Đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế

Pháp: Đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế

Chính phủ Pháp vừa công bố một loạt biện pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế, trong đó đáng chú ý là việc cấp thẻ cư trú nhiều năm bao trùm quá trình học và có giá trị đến cuối năm sinh viên nhận bằng.

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.