Kết nối, lan tỏa những tấm lòng thiện nguyện

Ngày 22/11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tôn vinh, biểu dương nhà tài trợ tiêu biểu năm 2024 nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2024).
Chú thích ảnh
Trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long cho các cá nhân có đóng góp trong công tác xã hội, từ thiện nhân đạo trên địa bàn tỉnh.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Thị Minh Hạnh biểu dương sự nỗ lực cùng những kết quả đạt được trong hoạt động nhân đạo của đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Hội Chữ thập đỏ; đồng thời khẳng định sự đóng góp và đồng hành của nhà tài trợ và cộng đồng đã góp phần chăm lo tốt cho các hoàn cảnh khó khăn, góp phần thiết thực vào công tác chăm lo cho đời sống của nhân dân ngày một tốt hơn.

Trong thời gian tới, để việc huy động nguồn lực cho các hoạt động nhân đạo được duy trì bền vững và ngày càng phát triển, các cấp Hội Chữ Thập đỏ trong tỉnh cần quan tâm công tác thi đua khen thưởng, kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng các điển hình, mô hình trong hoạt động nhân đạo, từ thiện hướng tới một xã hội tốt đẹp, giàu giá trị nhân văn. Các cấp hội cần củng cố tổ chức, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, trong đó chú trọng hướng hoạt động của Hội về cơ sở, sát với đối tượng quan tâm.

Đặc biệt, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cần tập trung làm tốt hơn nữa công tác xã hội nhân đạo, tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân dựa vào cộng đồng nhân đạo, phát huy tốt vai trò "cầu nối" để kết nối chặt chẽ, hiệu quả với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, các nhà tài trợ, các tổ chức, cá nhân và cộng đồng tiếp tục đồng hành, chung tay gắn kết xây dựng một cộng đồng đoàn kết, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội của tỉnh.

Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Vĩnh Long hiện có trên 16.500 hội viên, trên 6.000 tình nguyện viên và gần 12.000 thanh thiếu niên Chữ thập đỏ. Với phương châm "Đổi mới vì sự phát triển bền vững", nhiều chương trình đã lan tỏa thấm sâu vào đời sống người dân, góp phần hỗ trợ về mặt tinh thần lẫn vật chất cho nhiều đối tượng trong xã hội, nhất là người nghèo và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như: "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", "Người tốt việc thiện, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái", "Tết nhân ái"; "Kho thực phẩm cộng đồng"...

Trong hai năm 2023 và 2024, các cấp Hội đã vận động tài trợ nhân đạo đạt tổng trị giá gần 89 tỷ đồng. Qua các phong trào đã thể hiện vai trò Hội Chữ thập đó trong việc kết nối những tấm lòng nhân ái, tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ, nhận được sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện các hoạt động nhân đạo, trợ giúp cộng đồng và góp phần tích cực vào mục tiêu kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn 0,95% hộ nghèo (2.936 hộ), bình quân giảm 0,52%/năm.

Tại Hội nghị, ông Mai Hữu Ánh, Phó ban Bảo trợ Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Vĩnh Long vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Dịp này, UBND tỉnh Vĩnh Long trao bằng khen tặng 12 tập thể và 11 cá nhân tích cực đóng góp trong công tác xã hội, từ thiện, nhân đạo trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Lê Thúy Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.