Kết nối giao thương, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông sản

Ngày 8/9, Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp các sản phẩm nông sản với doanh nghiệp phân phối, tiêu thụ xuất khẩu năm 2023.
Chú thích ảnh
Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk Lưu Văn Khôi phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại các tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông, Long An, An Giang, Hậu Giang, Quảng Ngãi và trên 200 đại biểu là các nhà phân phối, doanh nghiệp thu mua xuất nhập khẩu; hợp tác xã sản xuất, chế biến, cung ứng nông sản, thực phẩm trong và ngoài tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện ngành công thương các tỉnh đã giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong lĩnh vực nông nghiệp, cơ hội đầu tư vào sản xuất, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm nông sản chủ lực. Đại diện các doanh nghiệp sản xuất, phân phối chia sẻ những thuận lợi, khó khăn về thị trường và nhu cầu tiêu thụ, kết nối thu mua, cũng như đề xuất những giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ nông sản trong thời gian tới.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk Lưu Văn Khôi cho biết, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh tháng 8/2023 ước đạt 130 triệu USD. Lũy kế kim ngạch xuất khẩu 8 tháng năm 2023 của tỉnh Đắk Lắk ước đạt 1.030 triệu USD, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 64,4% kế hoạch năm. Tỉnh Đắk Lắk có tiềm năng, thế mạnh rất lớn về sản xuất nông nghiệp, nhiều nông sản chủ lực như cà phê, hồ tiêu, ca cao, sầu riêng…

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk Lưu Văn Khôi nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, thị trường trong nước và quốc tế đang những gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm nông sản. Ngành công thương tỉnh Đắk Lắk đã và đang chú trọng tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại. Một trong những hoạt động mang lại hiệu quả cao là tổ chức Hội nghị kết nối giao thương nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có không gian gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm đối tác, mở rộng hợp tác trong tiêu thụ nông sản. 

Chú thích ảnh
Sở Công Thương tỉnh Long An ký biên bản thỏa thuận hợp tác với Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk.

Hội nghị kết nối giao thương là nền tảng kết nối đa bên quan trọng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nắm bắt thị hiếu đa dạng của nhiều thị trường, tiếp cận những giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa trực tiếp vào các mạng lưới phân phối; tập hợp được các ngành hàng phục vụ cho nhu cầu phát triển, khơi thông dòng chảy của các sản phẩm đến các thị trường trong và ngoài nước. Hội nghị còn góp phần đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm nông sản hàng hóa thế mạnh của tỉnh, giúp phát triển sản xuất bền vững, nâng cao giá trị, thu nhập và đời sống của người nông dân

Dịp này, Sở Công Thương tỉnh Long An ký biên bản thỏa thuận hợp tác với Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk. 17 thỏa thuận hợp tác khác giữa nhà cung cấp sản phẩm nông sản với các doanh nghiệp phân phối, tiêu thụ xuất khẩu trong cả nước đã ký kết tại hội nghị. Bên lề hội nghị, các tỉnh trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản chủ lực ở các gian hàng. 

Chú thích ảnh
Nhà cung cấp sản phẩm và doanh nghiệp phân phối, tiêu thụ xuất khẩu kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác bên lề Hội nghị.

Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Long An Ngô Văn Lê cho biết, mỗi vùng miền, mỗi tỉnh có thế mạnh riêng và có những mặt hàng nông sản, đặc sản riêng. Việc kết nối giao thương, ký kết thỏa thuận hợp tác sẽ giúp doanh nghiệp, nhà cung cấp sản phẩm nông sản của hai tỉnh Long An và Đắk Lắk kết nối, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, từng bước quảng bá sản phẩm nông sản chủ lực của địa phương, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.

Sau Hội nghị kết nối giao thương, Sở Công Thương tỉnh Long An sẽ thúc đẩy, hỗ trợ để doanh nghiệp của tỉnh kết nối với doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk; từ đó cung ứng, trao đổi, hợp tác, đa dạng sản phẩm, thúc đẩy tiêu thụ, tạo đầu ra thuận lợi cho nông sản của nông dân.

Tin, ảnh: Hoài Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.