Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam - Argentina

Ngày 29/11, 11 doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp của Argentina đã có buổi kết nối giao thương với các doanh nghiệp Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỉ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Argentina và Việt Nam.

Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam - Argentina ảnh 1

Các doanh nghiệp Argentina đã gặp gỡ các doanh nghiệp Việt Nam để cùng trao đổi, kết nối thông tin hàng hóa với nhau.

Đại diện Đại sứ quán Argentina tại Việt Nam cho biết, việc các doanh nghiệp kinh doanh thịt bò, dê và heo; hải sản; ngũ cốc và đậu nành của Argentina đã gặp gỡ các doanh nghiệp, các nhà quản lý của Việt Nam để trao đổi, giao lưu thông tin hàng hóa với nhau sẽ giúp thúc đẩy hợp tác thương mại giữa cộng đồng doanh nghiệp Argentina và Việt Nam. Dự kiến vào ngày 1/12 tại Hà Nội, các doanh nghiệp này cũng sẽ tiếp tục có cuộc gặp gỡ với các doanh nghiệp và chính quyền địa phương để trao đổi, kết nối giao thương các mặt hàng thế mạnh của hai bên.

Theo ông Hồ Xuân Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư TP Hồ Chí Minh, chương trình kết nối này mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Argentina và Việt Nam gặp gỡ và trao đổi thông tin các mặt hàng thế mạnh của nhau. Tại đây, các doanh nghiệp sẽ tìm được cơ hội xuất khẩu cũng như nhập khẩu mặt hàng mà mình quan tâm với các đối tác có tiềm năng. Ngoài ra, sự kiện này còn nâng cao hơn nữa trao đổi thương mại song phương giữa hai nước.

Được biết, năm 2016, tổng kim ngạch trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Argentina vượt 3 tỷ USD, tăng 17% so với năm 2015. Trong 9 tháng đầu năm, giá trị trao đổi hàng hóa giữa hai nước đạt gần 2,390 tỷ USD, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang nước bạn là: giày dép, dệt may, cao su, linh kiện điện tử, sản phẩm nhựa… Trong khi đó, Việt Nam nhập khẩu đậu tương, dầu đậu tương, ngô, lúa mỳ, dược phẩm… từ nước bạn.

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.