Kết luận về điều tra chống bán phá giá sản phẩm tôn màu nhập khẩu

Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương) cho biết mới nhận được thông tin về việc Ủy ban Chống bán phá giá Indonesia (KADI) công bố kết luận cuối cùng trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam (Mã HS: 7210.70.10.00, 7212.40.10.00, và 7212.40.20.00).

Theo đó, Indonesia xác định sản phẩm bị điều tra nhập khẩu từ Việt Nam bán phá giá vào thị trường nước này ở mức từ 12,01% – 28,49% và gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước của Indonesia.

Căn cứ kết luận này, KPPI kiến nghị áp dụng biện pháp chống bán phá giá với sản phẩm tôn màu của Việt Nam trong khoảng thời gian 5 năm.

Cũng theo Cục Phòng vệ Thương mại, ngày 23/12/2016, KADI đã khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm liên quan nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc.

Tiếp đến ngày 9/1/2018, Indonesia thông báo bản Báo cáo dữ liệu trọng yếu của vụ việc và đề nghị các bên liên quan cho ý kiến.

Ngày 26/1/ 2018, Indonesia đã tổ chức phiên điều trần trong khuôn khổ vụ việc.

Cục Phòng vệ Thương mại cho biết thêm, nguyên đơn là Công ty PT NS BlueScope Indonesia và giai đoạn điều tra bán phá giá kể từ 7/2015 – 6/2016.

Tổng lượng nhập khẩu vào Indonesia (trong giai đoạn điều tra) là 224.119 tấn. Trong đó, lượng nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc là 196.190 tấn, chiếm 87.5% (theo số liệu trong Thông báo của KADI).
Uyên Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.