Kết hợp thuốc điều trị ung thư giúp chuột sống lâu hơn 30%

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng việc kết hợp hai loại thuốc điều trị ung thư đã được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) chấp thuận là trametinib và rapamycin có thể làm tăng tuổi thọ của chuột thí nghiệm lên đến khoảng 30%. Nghiên cứu mở ra hy vọng về việc cải thiện quá trình lão hóa ở người, dù lợi ích cụ thể trên người vẫn cần được kiểm chứng.
Chú thích ảnh
Sự kết hợp của rapamycin và trametinib kéo dài tuổi thọ của chuột. Ảnh: independent.co.uk

Khi sử dụng riêng lẻ, cả trametinib và rapamycin đều cho thấy hiệu quả kéo dài tuổi thọ ở chuột. Tuy nhiên, tác dụng này còn lớn hơn đáng kể khi chúng được kết hợp với nhau. Ngoài ra, sự kết hợp này còn giúp giảm viêm mãn tính và làm chậm sự phát triển của ung thư ở những con chuột già.

Mặc dù những phát hiện này không đồng nghĩa với việc con người sẽ sống lâu hơn khi dùng các loại thuốc này (ngoài mục đích điều trị ung thư hiện tại), các tác giả nghiên cứu lưu ý rằng đây là những ứng viên sáng giá cho các thử nghiệm trên người nhằm mục tiêu giúp người cao tuổi khỏe mạnh hơn trong quá trình lão hóa.

Cả hai loại thuốc hoạt động bằng cách nhắm vào các con đường giao tiếp tế bào trong cơ thể, vốn đóng vai trò quan trọng trong quá trình lão hóa và sự phát triển của các bệnh như ung thư. Rapamycin ức chế một protein gọi là mTOR, có vai trò điều chỉnh sự phân chia và chết của tế bào, liên quan đến ung thư và các bệnh khác. Trong khi đó, trametinib phá vỡ một con đường phân tử gọi là RAS/Mek/Erk, cũng tham gia vào sự tăng sinh tế bào ung thư.

Trước đây, rapamycin đã được biết đến với khả năng kéo dài tuổi thọ ở chuột, còn trametinib đã được chứng minh có tác dụng tương tự trên ruồi. Nghiên cứu mới này là lần đầu tiên các nhà khoa học kết hợp rapamycin và trametinib để nghiên cứu về lão hóa ở động vật có vú.

Trong thí nghiệm, các nhà nghiên cứu trộn thuốc vào thức ăn của chuột. Kết quả cho thấy, khi dùng riêng lẻ, rapamycin kéo dài tuổi thọ chuột từ 15% đến 20%, trong khi trametinib giúp tăng khoảng 5% đến 10%. Khi kết hợp, hai loại thuốc này đã làm tăng tuổi thọ của chuột lên tới 29%.

Phân tích mô của chuột cho thấy sự kết hợp thuốc không chỉ mang lại lợi ích riêng rẽ từ mỗi loại, mà còn tạo ra những thay đổi trong hoạt động gen khác biệt so với khi chỉ dùng một loại thuốc.

Nghiên cứu này nhấn mạnh tiềm năng của trametinib và rapamycin như những "geroprotector" - một nhóm thuốc có tác dụng trì hoãn sự khởi phát của bệnh tật và cải thiện sức khỏe người cao tuổi. Tuy nhiên, hiện tại, các nhà nghiên cứu dự định ưu tiên sử dụng trametinib để tối đa hóa lợi ích đồng thời giảm thiểu tác dụng phụ như sụt cân và tổn thương gan.

Theo các tác giả, sự kết hợp giữa trametinib và rapamycin có tiềm năng thử nghiệm lâm sàng như một liệu pháp bảo vệ sức khỏe người già. Họ hy vọng kết quả này sẽ thúc đẩy các nghiên cứu sâu hơn trên người.

Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.