Kenya: Xe bus bị phục kích khiến 5 người thiệt mạng

Cảnh sát Kenya ngày 31/1 thông báo 5 người đã thiệt mạng khi một xe bus nhỏ bị đánh bom do rơi vào ổ phục kích của một nhóm tay súng có vũ trang gần biên giới với Somalia.

Những kẻ tấn công đã nổ súng vào chiếc xe 14 chỗ sau khi nó chèn qua một khối thuốc nổ cách thị trấn Mandera sát biên giới Kenya-Somalia khoảng 8 km.

Một đội tuần tra phản ứng nhanh đã được điều đến hiện trường và đã xảy ra giao tranh với những kẻ tấn công. Sau đó, những kẻ tấn công đã bỏ chạy về phía biên giới Somalia. Theo cảnh sát, chúng đã sử dụng súng và súng phóng lựu trong cuộc tấn công trên.
Một số hành khách bị thương vẫn sống sót.

Kenya đã phải hứng chịu một số cuộc tấn công đẫm máu do các tay súng của nhóm khủng bố Al-Shabaab gây ra nhằm trả đũa cho việc Nairobi đưa quân vào Somalia năm 2011 để tham gia lực lượng của Liên minh châu Phi chống các chiến binh thánh chiến.

Kenya là nước đóng góp nhiều quân cho Phái bộ Liên minh châu Phi tại Somalia (AMISOM).

Năm 2015, một cuộc tấn công vào trường đại học ở Garissa gần biên giới với Somalia, đã khiến 148 người thiệt mạng, hầu hết là học sinh. Năm 2019, các tay súng Al-Shabaab đã sát hại 21 người tại một khu phức hợp khách sạn cao cấp ở Nairobi. Trước đó, năm 2013, một vụ bắt cóc con tin kéo dài 4 ngày trong khu mua sắm Westgate ở Nairobi đã cướp đi sinh mạng của 67 người.

Hồi tuần trước, một số cơ quan đại diện ngoại giao ở Nairobi đã lo ngại về khả năng xảy ra cuộc tấn công khủng bố nhằm vào người nước ngoài ở thủ đô của Kenia. Đại sứ quán Pháp và Đức cảnh báo về một cuộc tấn công có thể xảy ra trong vài ngày tới, trong khi Mỹ cũng ban bố cảnh báo về khả năng bạo lực gia tăng vào thời điểm này trong năm ở Kenya.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.