Kenya và Somalia mở lại biên giới chung theo từng giai đoạn

Ngày 15/5, Bộ trưởng Nội vụ Kenya Kithure Kindiki cho biết nước này và Somalia đã nhất trí mở lại biên giới chung theo từng giai đoạn trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai nước láng giềng đã ấm lên sau nhiều năm căng thẳng.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Somalia tuần tra gần căn cứ quân sự Sanguuni, cách thủ đô Mogadishu 450km về phía nam, ngày 13/6/2018. Ảnh (tư liệu) minh họa: AFP/TTXVN

Thông báo trên được đưa ra sau cuộc họp cấp bộ trưởng ở thủ đô Nairobi (Kenya) về hợp tác trong lĩnh vực an ninh, thương mại và hoạt động đi lại của người dân. Bộ trưởng Kindiki nêu rõ hai bên thống nhất rằng biên giới giữa Kenya và Somalia sẽ được mở lại theo từng giai đoạn trong vòng 90 ngày tới, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/5. Cửa khẩu đầu tiên sẽ được mở sau 30 ngày. Ông nhấn mạnh hai bên sẽ hợp tác trong lĩnh vực an ninh, đồng thời cải thiện việc chia sẻ thông tin, cũng như cơ chế hợp tác xuyên biên giới. Cả hai nước đều hiện đang đối mặt với các thách thức an ninh từ nhóm phiến quân Al-Shabaab. 

Nhóm phiến quân Al-Shabaab đã tiến hành nhiều cuộc tấn công đẫm máu chống lại chính quyền trung ương ở Somalia trong khoảng 15 năm. Mặc dù đã bị đánh bật khỏi thủ đô Mogadishu và các trung tâm đô thị chính khác hơn một thập niên trước, song Al-Shabaab vẫn cố thủ ở các vùng nông thôn miền Trung và miền Nam Somalia. Năm 2011, biên giới chung của Kenya và Somalia đã chính thức bị đóng cửa do các cuộc tấn công nhằm vào Kenya của nhóm Al-Shabaab. Kenya hiện là bên đóng góp lực lượng chính cho chiến dịch truy quét Al-Shabaab của Liên minh châu Phi (AU).

Tháng 7/2022, Kenya và Somalia đã công bố kế hoạch mở lại biên giới trong cuộc thảo luận giữa Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta và người đồng cấp Somalia Hassan Sheikh Mohamud, song kế hoạch này đã không được triển khai.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.