Kenya: Máy bay hạ cánh xuống đường quốc lộ khiến 3 người trên mặt đất tử nạn

Cảnh sát địa phương xác nhận 3 người trên mặt đất đã thiệt mạng tại thị trấn ven biển Malindi của Kenya, khi chiếc máy bay hạng nhẹ Cessna 172 Skyhawk hạ cánh khẩn cấp xuống đường quốc lộ Malindi-Mombasa trong ngày 10/1.

Ông Joseph Ongwae - Cảnh sát trưởng Hạt Kilifi - cho biết chiếc máy bay mang số hiệu SY-CDC đã gặp phải sự cố ngay sau khi cất cánh từ Sân bay Malindi và bị rơi cách nơi xuất phát khoảng 2 km vào khoảng 14h52 giờ địa phương (18h52 cùng ngày theo giờ Hà Nội).

Theo ông Ongwae, 1 phi công, 1 giáo viên hướng dẫn và 1 học viên trên máy bay đều sống sót và chỉ bị thương nhẹ. Trong khi đó, “2 tài xế xe ôm và 1 hành khách trên xe đã thiệt mạng”.

Đoạn video được chia sẻ trên mạng trực tuyến cho thấy một số bộ phận của chiếc máy bay nằm trên đường, trong khi một phần thân đang bốc cháy - dấu hiệu khẳng định phương tiện gặp nạn đã phát hỏa sau khi va chạm.

Cơ quan Hàng không Dân dụng Kenya (KCAA) đã mở cuộc điều tra về nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.

Vụ việc trên là một trong những thảm họa hàng không gây chết người nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận ở Kenya trong thời gian gần đây. Ngày 18/4/2024, một trực thăng quân sự đã bị rơi ở Hạt Elgeyo Marakwet, khiến 10 người thiệt mạng, trong đó có Tổng Tư lệnh quân đội Kenya khi đó là Tướng Francis Ogolla.

Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.