Kenya ký thỏa thuận về triển khai cảnh sát ở Haiti

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Tổng thống Kenya William Ruto ngày 1/3 thông báo nước này và Haiti đã ký thỏa thuận “có đi có lại” về việc triển khai cảnh sát từ quốc gia Đông Phi để dẫn đầu sứ mệnh bảo vệ trật tự và luật pháp do Liên hợp quốc (LHQ) bảo trợ tại quốc gia vùng Caribe.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Haiti gác tại thủ đô Port-au-Prince. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tổng thống Ruto cho biết ông và Thủ tướng Haiti Ariel Henry đã “thảo luận về các bước tiếp theo để có thể đẩy nhanh tiến trình triển khai” lực lượng cảnh sát Kenya, song vẫn chưa rõ liệu thỏa thuận này có đi ngược lại quyết của tòa án Kenya hồi tháng 1 vừa qua, coi hành động triển khai là “bất hợp pháp” hay không.

Tổng thống Ruto và Thủ tướng Henry đã “chứng kiến lễ ký kết” thỏa thuận đối ứng tại thủ đô Nairobi của Kenya. Ông Ruto tuyên bố: “Nhân cơ hội này, tôi nhắc lại cam kết của Kenya về việc đóng góp vào sự thành công của sứ mệnh đa quốc gia này. Chúng tôi tin tưởng đây là nghĩa vụ lịch sử vì hòa bình ở Haiti”.

Chi tiết của thỏa thuận hiện chưa được công bố.

Kenya trước đó tuyên bố sẵn sàng điều động 1.000 nhân sự đến Haiti. Lời đề nghị này được Mỹ và các quốc gia khác hoan nghênh. Tuy nhiên, tòa án ở Nairobi tuyên bố quyết định này là vi hiến, một phần vì hai nước chưa ký thỏa thuận tương hỗ về vấn đề này.

Hội đồng Bảo an LHQ đã thông qua sứ mệnh trên hồi đầu tháng 10/2023, song những lo ngại ở Kenya về sự tham gia của Nairobi đã khiến tòa án phản đối. Phán quyết này gây nghi ngờ về tương lai của lực lượng đa quốc gia mà Chính phủ Haiti tìm kiếm từ lâu.

Ngày 29/2, người phát ngôn của Tổng thư ký LHQ xác nhận 5 quốc gia đã thông báo cho LHQ về ý định tham gia phái bộ do Kenya dẫn đầu tới Haiti - bao gồm Bahamas, Bangladesh, Barbados, Benin và CH Chad. Theo báo cáo được LHQ công bố hồi tháng trước, trong năm 2023, Haiti ghi nhận gần 5.000 vụ giết người - cao hơn gấp đôi so với năm 2022.

Hồng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.