Kenya khởi tố giáo sĩ giáo phái nhịn ăn làm hàng trăm người thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 26/1, các công tố viên Kenya cho biết Paul Nthenge Mackenzie, một giáo sĩ tự xưng có liên quan đến giáo phái nhịn ăn khét tiếng làm hơn 400 người thiệt mạng năm 2023, sẽ tiếp tục bị truy tố liên quan đến cái chết của 52 người khác tại ngôi làng hẻo lánh Binzaro, thuộc hạt Kilifi.
Chú thích ảnh
Thủ lĩnh Giáo phái Good News International bị cảnh sát Kenya bắt giữ. Ảnh: AFP

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, Cơ quan Công tố Kenya thông báo đã được phép chính thức truy tố thủ lĩnh Giáo phái Good News International này cùng các đồng phạm. Mackenzie, từng là một tài xế taxi, đã xúi giục các tín đồ trong giáo phái nhịn ăn đến chết để được “gặp Chúa” và ra lệnh cho các bảo vệ không để ai có thể rời khỏi ngôi làng mà vẫn còn sống.

Vụ án gây chấn động năm 2023, còn được gọi là vụ “Thảm sát rừng Shakahola”, là một trong những bi kịch nghiêm trọng nhất thế giới liên quan đến giáo phái này.

Giới chức Kenya cho biết các cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục mở rộng nhằm làm rõ toàn bộ trách nhiệm của những người liên quan trong các vụ việc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng này.

Theo cơ quan công tố Kenya, Mackenzie và những kẻ liên quan sẽ phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc như cực đoan hóa, tiếp tay cho các hành vi khủng bố và tội giết người liên quan đến các vụ sát hại mới, bên cạnh những cáo buộc trong vụ Shakahola.

Cơ quan công tố cho biết Mackenzie bị nghi ngờ là kẻ chủ mưu các vụ việc, cáo buộc đối tượng này sử dụng những giáo lý cực đoan để dụ dỗ các nạn nhân tới ngôi làng hẻo lánh trên.

Khi các thi thể được phát hiện tại Binzaro, người dân địa phương lo sợ sẽ có vụ Shakahola lần thứ ba và cho rằng giáo phái có ảnh hưởng lớn này chưa bị triệt phá hoàn toàn sau vụ "Thảm sát rừng Shakahola".

Chính quyền Kenya đã hứng chịu nhiều lời chỉ trích cho rằng có thể ngăn chặn được những cái chết này nếu có các quy định chặt chẽ hơn đối với hoạt động tôn giáo.

Mạnh Hùng - P/v TTXVN tại Algeria

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.