Kenya chi 2,3 triệu USD hỗ trợ cho các hộ gia đình ở vùng bị hạn hán

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 25/9, Chính phủ Kenya thông báo giải ngân 338,62 triệu shilling (khoảng 2,3 triệu USD) theo chương trình mạng lưới an toàn chống đói (HSNP) để hỗ trợ các hộ gia đình ở các vùng bị hạn hán trên cả nước.
Chú thích ảnh
Người dân chờ lấy nước sinh hoạt do Tổ chức cứu trợ trẻ em cung cấp khi hạn hán hoành hành, tại Kubdisha, Kenya. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Bộ Cộng đồng Đông Phi (EAC), Vùng đất khô cằn và bán khô cằn (ASAL) và Phát triển khu vực, bà Rebecca Miano cho biết 119.406 hộ gia đình nghèo khó và dễ bị tổn thương ở Marsabit, Wajir, Mandera Turkana, Samburu, Isiolo, Garissa và Tana River sẽ được hưởng hỗ trợ tài chính. Theo bà Miano, các địa phương trên nằm trong số những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất do hạn hán kéo dài với 4 mùa mưa liên tiếp không có mưa. Bà Miano nhấn mạnh hạn hán kéo dài đã làm suy yếu sinh kế và cơ chế ứng phó của cộng đồng.

Theo Cơ quan quản lý hạn hán quốc gia, trong tháng 8, ước tính khoảng 2,8 triệu người Kenya cần hỗ trợ lương thực tại 23 địa phương. Theo Bộ trưởng Miano, các địa phương được hưởng lợi trong danh sách là những nơi nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất trước những vấn đề liên quan đến hạn hán, bên cạnh chỉ số phát triển con người thấp nhất.

Hồng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.