Kênh đầu tư nào đang hút dòng tiền những tháng cuối năm?

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lượng tiền gửi tiết kiệm của dân cư tính đến cuối tháng 8/2024 đạt 6,924 triệu tỷ đồng, tăng 6% so với cuối năm 2023. Riêng trong tháng 8, số tiền gửi mới tăng thêm 86.475 tỷ đồng, tức trung bình mỗi ngày có gần 2.900 tỷ đồng đổ vào ngân hàng.
Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Vietcombank. Ảnh tư liệu: Trần Việt/TTXVN

Trái ngược với dân cư, lượng tiền gửi từ các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế lại giảm nhẹ. Đến cuối tháng 8, con số này đạt 6,838 triệu tỷ đồng, thấp hơn so với cuối năm trước. Tuy nhiên, tổng lượng tiền gửi toàn hệ thống bao gồm dân cư và tổ chức đạt mức kỷ lục hơn 13,763 triệu tỷ đồng.

Lý giải cho sự gia tăng này, các chuyên gia cho rằng lãi suất huy động tăng đóng vai trò quan trọng. Trên thực tế, nhiều ngân hàng thương mại đã điều chỉnh lãi suất tiền gửi tại các kỳ hạn, tạo sức hút lớn cho kênh tiết kiệm. 

Chẳng hạn, Ngân hàng TMCP Việt Á (Viet A Bank) tăng lãi suất kỳ hạn ngắn thêm 0,3-0,6%, đưa mức cao nhất lên 5,4%/năm. Các ngân hàng khác như Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB), Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)... cũng đã điều chỉnh tăng từ 0,2-1%/năm kể từ đầu năm đến nay.

Khảo sát tại các ngân hàng thương mại, lãi suất kỳ hạn 36 tháng dành cho khách hàng cá nhân hiện dao động từ 3,9-6,35%/năm. Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) hiện dẫn đầu với mức 6,35%/năm cho khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên. Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) và Ngân hàng TMCP Đông Á (Dong A Bank) cũng ghi nhận mức lãi suất cao, lần lượt là 6,2% và 6,1%/năm. 

Đáng chú ý, ở kỳ hạn 12-13 tháng, Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) đang áp dụng lãi suất tới 9,5%/năm, tuy nhiên yêu cầu số tiền gửi tối thiểu lên đến 2.000 tỷ đồng.

Theo các chuyên gia từ Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), việc tăng lãi suất không chỉ giúp các ngân hàng duy trì tính thanh khoản mà còn hỗ trợ các doanh nghiệp có vốn vay để tăng cường sản xuất kinh doanh trong giai đoạn cuối năm. Điều này cũng cho thấy sự linh hoạt của ngân hàng trong việc đảm bảo nguồn vốn để phục vụ nền kinh tế, đồng thời duy trì sự an toàn và tính thanh khoản cho hệ thống.

Động lực từ nhu cầu tín dụng cao vào cuối năm được cho là sẽ tiếp tục tạo áp lực tăng lãi suất huy động, giữ kênh tiết kiệm ở vị trí hấp dẫn. Chuyên gia kinh tế TS. Nguyễn Trí Hiếu dự báo những tháng cuối năm thường là giai đoạn các ngân hàng tăng cường huy động vốn để đáp ứng nhu cầu vay tăng cao từ doanh nghiệp. Lãi suất huy động có thể tiếp tục nhích lên khi cầu vốn tăng mạnh. Điều này đồng nghĩa với việc kênh tiết kiệm vẫn là lựa chọn hàng đầu nhờ tính an toàn và mức lãi suất hấp dẫn.

Ngoài tiết kiệm ngân hàng, một số kênh đầu tư khác như vàng, chứng khoán, bất động sản... cũng được các chuyên gia đánh giá. Tuy nhiên, mức độ hấp dẫn của từng kênh có sự khác biệt rõ rệt.

Đối với thị trường vàng, theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, đây là lĩnh vực đầu tư cần thận trọng. Bởi lẽ giá vàng chịu ảnh hưởng lớn từ các yếu tố chính sách và biến động thị trường toàn cầu. Thêm vào đó, những thay đổi chính sách dự kiến trong năm 2024 có thể khiến giá vàng biến động mạnh, làm giảm sức hút của kênh này.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán được dự báo là một trong những kênh tiềm năng, đặc biệt trong bối cảnh chu kỳ giảm lãi suất sắp tới. Theo ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược thị trường của Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS), giai đoạn điều chỉnh hiện nay có thể là cơ hội để nhà đầu tư tích lũy cổ phiếu cho năm 2025. Tuy nhiên, việc lựa chọn mã cổ phiếu cần thận trọng để tránh rủi ro trong bối cảnh thị trường chịu tác động bởi các chính sách kinh tế và thuế.

Còn về bất động sản, các chuyên gia nhận định thị trường có sự phân hóa rõ rệt giữa các phân khúc. Trong khi đất nền, bất động sản nghỉ dưỡng và thương mại chưa khởi sắc, bất động sản đô thị và công nghiệp lại duy trì đà phát triển tốt. Đặc biệt, nhu cầu nhà ở tại các thành phố lớn vẫn rất cao, mang lại tiềm năng lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo rằng cần cân nhắc kỹ lưỡng về nguồn vốn và chuẩn bị cho chu kỳ giảm lãi suất để tối ưu hóa cơ hội đầu tư.

Nhìn chung, với bối cảnh kinh tế hiện tại, tiết kiệm ngân hàng vẫn giữ ưu thế trong danh sách các kênh đầu tư an toàn và ổn định. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến nghị nhà đầu tư cân nhắc chiến lược đa dạng hóa danh mục nhằm tối ưu hóa lợi nhuận. Trong đó, việc lựa chọn các kênh phù hợp với khẩu vị rủi ro và mục tiêu tài chính cá nhân là yếu tố quan trọng. Những nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn có thể tận dụng cơ hội từ thị trường chứng khoán và bất động sản khi các yếu tố thị trường thuận lợi hơn.

Lê Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.