Kế hoạch tài chính trung hạn của Anh do thủ tướng mới quyết định

Ngày 21/10, một người phát ngôn của Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết thủ tướng mới của nước này sẽ quyết định việc có nên theo đuổi kế hoạch tài chính dự kiến được công bố vào cuối tháng hay không.
Chú thích ảnh
Cờ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tung bay gần Tòa nhà Quốc hội ở thủ đô London. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn trên nêu rõ đảng Bảo thủ sẽ bầu chọn lãnh đạo mới của đảng, cũng là thủ tướng mới của nước Anh, vào tuần tới - trước khi kế hoạch tài chính trung hạn dự kiến được công bố vào ngày 31/10. Quan chức này cho biết công tác chuẩn bị cho sự kiện ngày 31/10 vẫn đang diễn ra, nhưng việc có công bố kế hoạch tài chính như dự định hay không sẽ do thủ tướng mới quyết định.

Thủ tướng Liz Truss đã từ chức vào ngày 20/10 sau 45 ngày cầm quyền đầy biến động do kế hoạch cắt giảm thuế mà chính phủ của bà công bố nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế vấp phải phản ứng tiêu cực từ các thị trường. Vay chi tiêu công đã vượt mức mà các nhà phân tích dự báo trước đó 17,2 tỷ bảng vốn đã là mức cao hơn nhiều so với dự báo của Chính phủ Anh. Chiến dịch vận động tìm người thay thế bà Truss khởi động trong ngày 21/10 và kéo dài hết tuần này. Tuy nhiên, các đảng đối lập đã kêu gọi để cử tri Anh được lên tiếng nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng nhiều tháng qua tại nước này bằng cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn.

Sau khi bà Truss từ chức, thị trường đã phản ứng với việc đồng bảng Anh rớt giá so với đồng USD. Theo đó, tính đến 17h15 ngày 21/10, đồng bảng Anh giảm xuống còn 1,1114 USD/bảng Anh, so với mức 1,1235 USD/bảng Anh trước đó một ngày.

 Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.