Kế hoạch mở cửa biên giới của Australia không phụ thuộc lộ trình tiêm vaccine 

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt cho biết quốc gia này sẽ không sớm mở cửa với thế giới bên ngoài, ngay cả trong trường hợp hoạt động tiêm phòng vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã được phổ cập toàn quốc.
Chú thích ảnh
Hành khách xếp hàng chờ làm thủ tục tại sân bay Sydney, Australia. Ảnh: AFP/ TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 13/4, Bộ trưởng Hunt nêu rõ việc đóng cửa biên giới quốc gia có thể kéo dài hơn so với dự kiến vào tháng 10/2021, theo thời điểm hoàn tất lộ trình tiêm phòng vaccine cho toàn dân và chưa thể xác định thời điểm cụ thể.

Biên giới quốc gia của Australia đã bị đóng cửa kể từ tháng 3/2020 và sẽ kéo dài ít nhất là đến giữa tháng 6/2021. Hiện khoảng 36.000 người dân Australia đang bị mắc kẹt ở nước ngoài, do các giới hạn về số lượng người hồi hương và không gian cách ly bắt buộc bố trí trong nước.

Mặc dù Chính phủ Australia đã họp bàn rất nhiều lần về lộ trình mở cửa biên giới quốc gia, cũng như tìm kiếm khả năng thiết lập các “hành lang đi lại” cùng một số quốc gia an toàn với dịch bệnh COVID-19, nhưng đến nay nước này mới chỉ cho phép duy nhất công dân New Zealand được nhập cảnh tự do, miễn trừ cách ly từ tháng 10 năm ngoái.

Bộ trưởng Y tế Australia nhấn mạnh bất kể vaccine sớm được phổ cập rộng rãi, việc mở cửa biên giới quốc gia vẫn cần phải xem xét một loạt các yếu tố khác nhau, như sự lây truyền, thời hạn bảo vệ của vaccine đối với người được tiêm và tác động toàn cầu.

Trước đó, Hãng hàng không Qantas của Australia bất ngờ công bố kế hoạch nối lại các đường bay quốc tế, kể từ tháng 10 tới. Những chặng bay được bán vé bao gồm các điểm đến như London (Anh), Mỹ, Hong Kong (Trung Quốc), Singapore và Nhật Bản, với điều kiện bắt buộc là khách hàng phải được tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 trước khi lên máy bay.

Bất chấp việc chính phủ phủ nhận sẽ sớm mở cửa biên giới quốc gia, Qantas vẫn tỏ ra lạc quan về kế hoạch các chuyến bay quốc tế sẽ sớm được nối lại trước mùa lễ Giáng sinh năm nay.

Diệu Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.