Kế hoạch khoan thẳng đứng cứu 41 công nhân Ấn Độ mắc kẹt nguy hiểm ra sao?

Nỗ lực kéo dài nhiều tuần để cứu 41 công nhân mắc kẹt trong đường hầm bị sập dưới dãy Himalaya đã bước vào giai đoạn mới đầy nguy hiểm khi lực lượng cứu hộ tìm cách khoan thẳng đứng từ đỉnh núi xuống với độ cao 86 m.
Chú thích ảnh
Hoạt động cứu hộ được thực hiện nhằm nỗ lực giải cứu 41 công nhân mắc kẹt sau vụ sập đường hầm cao tốc tại bang Uttarakhand, Ấn Độ, ngày 26/11/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kênh truyền hình CNN, 41 công nhân Ấn Độ bị mắc kẹt kể từ ngày 12/11, khi họ đang xây dựng một đường hầm ở bang Uttarakhand phía Bắc Ấn Độ thì bất ngờ một phần đường hầm bị sập. Lối ra duy nhất đã bị bịt kín bằng đất đá, bê tông và các mảnh kim loại xoắn với chiều dài 60m.

Trước đó, nhóm cứu hộ đã khoan ngang đoạn đường 60m toàn đất đá này nhưng khi chỉ còn cách nhóm công nhân mắc kẹt vài mét nữa thì chiếc máy khoan lại hỏng vào ngày 24/11.

Trước tình hình trên, các nhà chức trách hiện cố gắng đào thủ công vài mét cuối cùng đồng thời khoan thẳng đứng xuống từ đỉnh núi cách nhóm nạn nhân 86 m.

Theo Bộ trưởng Giao thông, Đường bộ và Đường Cao tốc Ấn Độ Mahmood Ahmed, tính đến ngày 27/11, các kỹ sư đã khoan thẳng đứng đã đạt đến độ sâu 35m và ước tính công việc có thể hoàn thành vào ngày 30/11.

Tuy nhiên, các nhà địa chất cảnh báo việc khoan thẳng đứng tiềm ẩn nhiều rủi ro và có thể làm suy yếu ngọn núi vốn dĩ mỏng manh, khiến thêm nhiều mảnh vụn rơi vào khoang đường hầm đã bị sập một phần.

“Các loại đá ở dãy Himalaya rất yếu. Việc khoan thẳng đứng sẽ làm xáo trộn quá trình hình thành lớp đất đá và gây ra rung chấn cho ngọn núi”, Yaspal Sundriyal, Giáo sư địa chất từ Đại học ​​H.B. Garhwal ở Uttarakhand giải thích với CNN.

“Các tảng đá ở dãy Himalaya cần được xử lý hết sức thận trọng và có sự hỗ trợ rất chắc chắn. Tôi sợ việc khoan sẽ làm xáo trộn đất đá phía trên đường hầm”, chuyên gia địa hình địa phương Sundriyal cho hay.

Chú thích ảnh
Hình ảnh công nhân bị mắc kẹt trong đường hầm đổ nát. Ảnh: CNN

Tại hiện trường, giới chức cho biết cả hai phương án giải cứu đều được coi là phương án an toàn, nhưng không thể biết phương án nào được cho là hiệu quả nhất.

Harpal Singh, cựu Giám đốc Tổ chức Đường biên giới Ấn Độ, cơ quan duy trì mạng lưới đường bộ của đất nước, cho biết: “Cả khoan dọc và khoan ngang đều an toàn. Tuy nhiên, thật khó để nói phương pháp nào trong hai phương pháp sẽ giúp chúng tôi tiếp cận những công nhân bị mắc kẹt trước tiên”.

Những người đàn ông bị mắc kẹt đều là công nhân nhập cư từ một số bang nghèo nhất Ấn Độ. Trong hớn 2 tuần chờ đợi giải cứu, những công nhân này đã được tiếp nhận thực phẩm, nước uống và oxy qua một đường ống có đường kính 15 cm khoan qua đống đổ nát.

Tình hình sức khỏe của họ hiện vẫn ổn định. Các bác sĩ vẫn giữ liên lạc thường xuyên với những người bên trong, khuyên về giữ thái độ tích cực và bình tĩnh.

Đường hầm trên là một phần của tuyến đường cao tốc Char Dham, một dự án trị giá hàng triệu USD gây tranh cãi nhằm nâng cấp mạng lưới giao thông của đất nước và cải thiện khả năng kết nối với các địa điểm hành hương quan trọng của đạo Hindu trong khu vực.

Dự án đã nhận được sự chỉ trích từ các nhà bảo vệ môi trường vì họ cho rằng việc xây dựng nặng nề có thể gây tổn thất nghiêm trọng cho khu vực Himalaya. Theo báo cáo năm 2020 của Tòa án Tối cao Ấn Độ, một nhóm chuyên gia đã phàn nàn việc xây dựng đường cao tốc sẽ dẫn đến lở đất và xói mòn đất thêm trong một môi trường vốn đã nhạy cảm.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ sập đường hầm và có khả năng sẽ xem xét tác động của việc khoan trên núi.

Ngày 24/11, chuyên gia đào hầm Anrold Dix, một kỹ sư người Australia đã bay tới Ấn Độ để tư vấn về công tác cứu hộ cho biết họ đặt sự an toàn của con người lên hàng đầu trong hoạt động cứu hộ.

“Với mỗi lựa chọn, chúng tôi đang xem xét làm thế nào để đảm bảo rằng 41 người đàn ông trở về nhà an toàn và chúng tôi không làm tổn thương ai. Tôi tin tưởng rằng tất cả họ sẽ về nhà trước lễ Giáng sinh. Nếu chúng ta vội vàng, chúng ta có thể gặp vấn đề”, ông Dix lý giải.

Bảo Hà/Báo Tin tức (CNN)

Dành cho bạn

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi tiến gần vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không tại hòn đảo này, với gần 1.000 chuyến bay nội địa, quốc tế và xuyên eo biển bị hủy. Trung Quốc đại lục và Nhật Bản cũng đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó khi cơn bão được dự báo tiếp tục di chuyển về phía Bắc sau đó chuyển hướng Đông Bắc.

Quang cảnh bên ngoài Nhà Trắng ở thủ đô Washington DC., Mỹ ngày 20/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Nga và Ukraine nhất trí ngừng bắn cục bộ

Nhà Trắng ngày 23/10 thông báo Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump đã hỗ trợ đạt được một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine tại thành phố Oleshky ở tỉnh Kherson.

Xả súng tại nhà thờ ở Jordan, ít nhất 7 người thiệt mạng

Xả súng tại nhà thờ ở Jordan, ít nhất 7 người thiệt mạng

Ngày 23/10, ít nhất 7 người đã thiệt mạng và khoảng 10 người bị thương trong vụ xả súng nhằm vào những người dự tang lễ tại một nhà thờ ở làng Hammoud, tỉnh Karak, miền Nam Jordan. Lực lượng an ninh đã triển khai chiến dịch truy tìm các đối tượng gây án sau khi chúng bỏ trốn khỏi hiện trường.