Kế hoạch của NASA cho ISS nghỉ hưu và rơi xuống biển

NASA dự định duy trì hoạt động của Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) cho đến cuối năm 2030 sau đó cho công trình này rơi xuống một khu vực hẻo lánh ở Thái Bình Dương có tên là Điểm Nemo.
Chú thích ảnh
Trạm vũ trụ quốc tế (ISS). Ảnh: CNN

Kênh CNN (Mỹ) cho biết ISS đi vào hoạt động từ năm 2000, từng đón trên 200 phi hành gia từ 19 quốc gia đến tham gia nghiên cứu, hoạt động tại công trình này. NASA thông báo rằng một công trình thương mại sẽ thay thế ISS làm nơi tiến hành nghiên cứu và hợp tác khoa học trên vũ trụ.

Giám đốc thương mại vũ trụ tại NASA, ông Phil McAlister nói: “Với sự hỗ trợ của NASA, lĩnh vực tư nhân có năng lực tài chính và kỹ thuật trong phát triển và vận hành các điểm đến thương mại trên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp. Chúng tôi mong đợi được chia sẻ những bài học đã học được cũng như các kinh nghiệm với lĩnh vực tư nhân để giúp họ phát triển những điểm đến an toàn, đáng tin cậy và hiệu quả về tài chính trong vũ trụ”.

Ông Phil McAlister đồng thời cho biết đã chuyển báo cáo lên quốc hội Mỹ, nêu chi tiết về kế hoạch của NASA đảm bảo chuyển giao thuận lợi sau khi ISS “nghỉ hưu” năm 2030.

NASA nêu rõ kế hoạch là để ISS rơi xuống khu vực không người sinh sống tại Nam Thái Bình Dương có tên là Điểm Nemo và dự tính điều này sẽ diễn ra trong tháng 1/2031. Điểm Nemo là nơi xa đất liền nhất và được tận dụng làm “nghĩa trang dưới nước” cho nhiều phương tiện vũ trụ.

Điểm Nemo cách bờ Đông của New Zealand 4.828 km và kể từ năm 1971 đến nay có đến 263 mảnh rác thải vũ trụ của Mỹ, Nga, Nhật Bản cùng các quốc gia châu Âu đã “hạ cánh” tại đây.

Nhưng ISS sẽ không nghỉ ngơi trong 8 năm tới. NASA thông báo mục tiêu trong thời gian tới là sử dụng ISS cho “sứ mệnh quá cảnh sao Hỏa”.

Trung Quốc đã phóng module đầu tiên thuộc trạm vũ trụ của nước này vào năm 2021. Tuy trạm vũ trụ của Trung Quốc không lớn bằng ISS nhưng dự kiến sẽ đi vào hoạt động toàn phần vào cuối năm nay.

Nga đã tuyên bố sẽ rời dự án ISS trong năm 2025 và dự kiến xây dựng trạm vũ trụ đầu tiên của nước này có thể đi vào hoạt động từ năm 2030.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.