JPMorgan hạ dự báo giá vàng trước lo ngại Fed sớm tăng lãi suất

Ngân hàng JPMorgan vừa điều chỉnh hạ dự báo giá vàng trong năm 2026, với nhận định rằng nhu cầu từ các lĩnh vực tiêu thụ then chốt sẽ không mạnh mẽ như kỳ vọng ban đầu và hạn chế đà bứt phá của kim loại quý này.
Chú thích ảnh
Vàng miếng được bày bán tại cửa hàng ở Kuwait City, Kuwait. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo báo cáo mới nhất, JPMorgan dự kiến giá vàng sẽ đạt mức trung bình 4.300 USD/ounce trong quý III và tăng lên 4.500 USD/ounce trong quý IV năm nay. Đáng chú ý, mức dự báo này thấp hơn đáng kể so với con số 6.000 USD/ounce mà ngân hàng này từng đưa ra vào đầu tháng 6.

Các chuyên gia tại JPMorgan cũng cảnh báo khả năng dự báo này sẽ còn được điều chỉnh giảm. Nguyên nhân chủ yếu đến từ khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể thực hiện các đợt tăng lãi suất sớm hơn dự kiến nếu các dữ liệu kinh tế trong giai đoạn còn lại của mùa Hè ghi nhận mức tăng trưởng nóng. Môi trường lãi suất cao thường gây áp lực lên các tài sản không sinh lời như vàng, khi nhà đầu tư chuyển hướng sang các loại tài sản mang lại lợi suất thực tế tốt hơn.

Tính đến phiên 3/7, giá vàng giao ngay tăng 1,3% lên 4.174,21 USD/ounce và chạm mức cao nhất kể từ ngày 23/6. Tính chung cả tuần, giá kim loại quý này đã tăng hơn 2%.

Mặc dù điều chỉnh giảm trong ngắn hạn, JPMorgan vẫn duy trì quan điểm lạc quan về dài hạn. Ngân hàng này nhận định vàng có thể tiếp tục tăng giá vào năm 2027 nhờ hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương và nhu cầu vật chất được củng cố bởi các yếu tố tích lũy mang tính cấu trúc.

Đối với các kim loại khác, JPMorgan dự báo giá bạc sẽ dao động trung bình từ 60 - 65 USD/ounce khi thị trường thoát khỏi tình trạng khan hiếm nguồn cung của năm ngoái. Giá bạch kim dự kiến đạt trung bình 1.800 USD/ounce vào cuối năm 2026 nhờ sự hỗ trợ từ nguồn cung tại Nam Phi.
 

Hương Thủy/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.