Jordan, Saudi Arabia cảnh báo Israel về kế hoạch sáp nhập ở Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 21/5, Jordan cảnh báo sẽ xem xét lại mối quan hệ với Israel nếu nhà nước Do Thái tiến hành các kế hoạch sáp nhập một số khu vực ở vùng Bờ Tây bị chiếm đóng.

Phát biểu với hãng tin Petra của Jordan, Thủ tướng Omar al-Razzaz nêu rõ: "Chúng tôi sẽ không chấp nhận các động thái đơn phương của Israel nhằm sáp nhập các vùng đất Palestine và chúng tôi sẽ buộc phải xem xét tất cả các khía cạnh của mối quan hệ với Israel".  

Chú thích ảnh
Một khu định cư của Israel ở thị trấn Eizariya, Bờ Tây. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Jordan chỉ trích Israel lợi dụng thời điểm thế giới bị "phân tâm" bởi cuộc khủng hoảng dịch COVID-19 để thực hiện các động thái đơn phương. Ông đưa ra bình luận này vài ngày sau khi Quốc vương Jordan Abdullah II cảnh báo rằng nếu Israel "thực sự tiến hành sáp nhập ở Bờ Tây vào tháng 7 tới, điều này sẽ dẫn đến xung đột lớn với Jordan". 

Jordan là quốc gia Arab duy nhất ngoài Ai Cập có hiệp ước hòa bình chính thức với Israel, ký năm 1994, tuy nhiên quan hệ giữa hai bên đã trở nên căng thẳng trong những năm gần đây.

Cùng ngày 21/5, Saudi Arabia ra tuyên bố bác bỏ kế hoạch của Israel về sáp nhập nhiều khu vực ở Bờ Tây. Trang mạng Arab News dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Saudi Arabia nêu rõ Riyadh lên án bất kỳ quyết định đơn phương nào và bất kỳ hành động nào vi phạm các quy định của luật pháp quốc tế. Saudi Arabia cũng phản đối bất kỳ hành động nào gây cản trở tiến trình hòa bình nhằm duy trì ổn định trong khu vực.

Bộ Ngoại giao Saudi Arabia khẳng định nước này tiếp tục “ủng hộ người Palestine cũng như quyền của Palestine thiết lập nhà nước độc lập".

Trước đó, theo thỏa thuận liên minh giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - Chủ tịch đảng Likud - và Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz - Chủ tịch đảng Xanh-Trắng, từ ngày 1/7, Chính phủ Israel có thể tiến hành các bước đi để sáp nhập một số khu vực tại Bờ Tây. 

Phản ứng về động thái trên, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 19/5  tuyên bố việc Israel tiến hành các hoạt động sáp nhập ở Bờ Tây đồng nghĩa chấm dứt mọi hợp tác an ninh giữa hai bên. Bên cạnh hợp tác an ninh và tình báo giữa quân đội Israel và các lực lượng an ninh Palestine, các quan hệ dân sự giữa hai bên cũng sẽ chấm dứt. Giới chức Palestine cũng nhấn mạnh hành động sáp nhập trên sẽ "đặt dấu chấm hết cho các hy vọng về cái gọi là giải pháp hai nhà nước". 

Cùng ngày 21/5, Tổng thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), ông Saeb Erekat tuyên bố phía các cơ quan an ninh của Palestine đã ngừng chia sẻ thông tin với Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) để phản đối kế hoạch của Israel sáp nhập các khu vực thuộc Bờ Tây. 

Ông Erekat đưa ra tuyên bố trên với báo giới trong phát biểu trực tuyến từ thành phố Jericho ở Bờ Tây. Ông cho biết phía Washington đã được thông báo về quyết định này sau khi Tổng thống Abbas ngày 19/5 tuyên bố Chính quyền Palestine không còn cam kết theo đuổi các thỏa thuận với Israel và Mỹ, bao gồm phối hợp về an ninh.

Chính quyền Palestine cắt đứt tất cả các mối quan hệ với chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump năm 2017,  cáo buộc ông Trump thiên vị Israel. Tuy nhiên, hợp tác chia sẻ thông tin giữa các cơ quan an ninh Palestine và CIA vẫn được duy trì, trong bối cảnh hai bên phối hợp ngăn chặn bạo lực ở Bờ Tây, nơi đặt trụ sở Chính quyền Palestine.

Việt Thắng - Anh Tuấn - Quang Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.